Quảng Bình lập các điểm bán cá xa bờ phục vụ nhân dân

Các doanh nghiệp và người dân bắt đầu tin tưởng thu mua cá, chung tay giúp đỡ ngư dân.
Các doanh nghiệp và người dân bắt đầu tin tưởng thu mua cá, chung tay giúp đỡ ngư dân.
TPO - Tin từ Sở Công thương Quảng Bình cho biết: Sở này đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận động các doanh nghiệp thành lập các điểm bán cá đánh bắt xa bờ ở các chợ trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhân dân.

Trước thực trạng người dân hoang mang không sử dụng cá do tình trạng cá biển gần bờ chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, đúng 15 giờ 30 phút hôm nay (2/5), hai điểm bán cá xa bờ tại chợ Đồng Hới, chợ Công Đoàn trên địa bàn TP. Đồng Hới đã được 2 doanh nghiệp kinh doanh cá khai khai trương. 

Mặt hàng tại các điểm bán cá này chủ yếu hải sản đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Bình. 

Để người dân an tâm sử dụng cá, các điểm bán cá được niêm yết các loại giấy chứng nhận như: Tọa độ đánh bắt, giấy chứng nhận cá đảm bảo chất lượng không bị nhiễm độc... đồng thời có sự giám sát của người có trách nhiệm ở các cơ quan chức năng.

Mặc dù mới khai trương thí điểm nhưng ở hai điểm bán cá nói trên đã thu hút rất đông nhân dân đến mua cá. 

Theo ông Phan Văn Thường, Giám đốc Sở Công thương Quảng Bình, sau thành công ở hai điểm bán cá thí điểm nói trên, sở này sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp chung tay mở các điểm bán cá xa bờ ở hầu hết các chợ trên địa bàn tỉnh. 

Quan điểm của sở là tạo điều kiện hết sức cho các doanh nghiệp tham gia, nhằm chia sẻ khó khăn với ngư dân và phục vụ người dân có nhu cầu sử dụng cá.

MỚI - NÓNG