Quảng Bình thông báo tìm giám đốc rừng phòng hộ 'mất tích'

Trụ sở ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa nơi ông Sơn làm việc.
Trụ sở ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa nơi ông Sơn làm việc.
Thông báo tìm ông Nguyễn Hữu Sơn, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa đã được gửi tới gia đình sau nhiều ngày vị lãnh đạo bỏ nhiệm sở không có lý do.    

Thông tin được ông Cao Xuân Tín, Phó chủ tịch UBND huyện xác nhận chiều 20/8. Theo đó, Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp của UBND huyện này được giao nhiệm vụ nghiên cứu thủ tục để làm bản thông báo tìm người.

Bản thông báo này chưa gửi đến cơ quan công an mà chỉ được chuyển tới gia đình ông Sơn theo đúng quy trình thủ tục. Hiện tại, việc bổ nhiệm chức vụ giám đốc mới ở ban quản lý rừng phòng hộ huyện chưa triển khai.

Cũng theo ông Tín, huyện đã ra thông báo đến ngày kia ông Sơn phải có mặt, nếu không sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hữu Sơn là người có năng lực, đạo đức tốt nên được bổ nhiệm làm giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa từ năm 2015. Ông được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 22.000 ha rừng đầu nguồn của huyện.

Gần 1 tháng nay, ông Sơn bỏ nhiệm sở không có lý do. Lúc đi, ông có nhắn tin đến điện thoại của lãnh đạo UBND huyện Tuyên Hóa xin nghỉ phép nhưng không nộp đơn.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG