Quảng Ninh: Tự hào ngành đường thủy nội địa

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Bộ GT-VT trao giải nhất toàn đoàn cho đại diện Cơ quan Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh.
Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Bộ GT-VT trao giải nhất toàn đoàn cho đại diện Cơ quan Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh.
TPO - Trong hai ngày 28-29/7, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Hội thi Cảng vụ viên giỏi ngành đường thủy nội địa do Cục đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức. Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã xuất sắc vượt qua 3 phần thi và giành giải nhất toàn quốc.

Tham gia hội thi gần 50 thí sinh, đại diện cho 9 đơn vị gồm: Cơ quan Cảng vụ đường thủy nội địa các khu vực 1, 2, 3, 4 (Cục đường thủy nội địa Việt Nam) cùng 5 cơ quan Cảng vụ nội địa địa phương là Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và Hải Phòng.

Trãi qua 3 phần thi: viết chuyên ngành về quản lý cảng vụ đường thủy nội địa, vấn đáp xử lý tỉnh huống thực tế và tin học. Ban tổ chức đánh giá cao các thí sinh đã nắm vững quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, các quy định liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn trong quản lý cảng bến, phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao phó.

“Đặc thu riêng của Quảng Ninh hiện có gần 900 tàu thuyền đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, các bến cảng, bến tàu luôn tấp nập. Chưa kể đến số lượng tàu thuyền vận tải, đánh bắt hải sản của ngư dân thường xuyên hoạt động trong vùng quản lý nên khối lượng công việc của Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh luôn tất bật. Anh em chúng tôi luôn tâm nguyện sẽ làm tốt nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm với công việc được giao” – Ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc cảng vụ thủy nội địa chia sẻ.

Được biết, Hội thi là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam 18/11/1966 – 18/11/2016 và 60 năm ngày truyền thống ngành Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) 11/8/1956 – 11/8/2016.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.