Quanh dư luận xây dựng cáp treo xuyên Sơn Đoòng

TP - Ngày 20/1, ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết: Việc xây dựng cáp treo xuyên hang Sơn Đoòng và 12 sân golf gần đó như Giáo sư Tiến sỹ Tạ Hoài Phương phát biểu trên các phương tiện truyền thông là chưa có cơ sở. Đến nay tỉnh Quảng Bình chưa có chủ trương, quyết định nào liên quan đến vấn đề này.

Ông Hồ An Phong khẳng định: “Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 123.300 ha có nhiều vị trí hiểm trở không thể đi lại được thì việc xây dựng tuyến cáp treo là có thể. Còn việc làm cáp treo xuyên hang, bất cứ hang nào kể cả hang Sơn Đoòng là không thể làm được và nếu làm được thì cũng không thể chấp nhận được. Việc xây dựng một công trình như vậy phải tuân thủ quy định của pháp luật, phải được đánh giá tác động môi trường, phải được sự đồng ý của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và ý kiến của UNESCO. Chúng ta hoàn toàn yên tâm về điều này”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.