Quốc hội khảo sát đường Đông Trường Sơn

Đường Đông Trường Sơn.
Đường Đông Trường Sơn.
TP - Trong 2 ngày (3 và 4/3), Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đi khảo sát tuyến đường Đông Trường Sơn - đoạn qua 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Dự kiến đoàn công tác sẽ kiểm tra, khảo sát trên toàn tuyến Đông Trường Sơn kéo dài 4 ngày (từ tỉnh Quảng Nam đến Lâm Đồng). 

Theo báo cáo của Ban quản lý đường Đông Trường Sơn, đoạn qua 2 tỉnh Kon Tum - Gia Lai dài gần 300km đến nay đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công trình, đạt chất lượng tốt. Hiện các đơn vị thi công vẫn tích cực hoàn tất các công đoạn cuối.

Năm 2008, đường Đông Trường Sơn  được triển khai xây dựng. Đây là dự án được Thủ tướng giao cho Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 10.000 tỷ đồng, tuyến đường đi qua 7 tỉnh gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk và Lâm Đồng - điểm đầu ở Nam Giang (Quảng Nam) và điểm cuối là TP Đà Lạt (Lâm Đồng) với chiều dài 671 km.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.