Quốc hội về nhà mới vào kỳ họp tháng 10

TPO - Sáng 19/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước đã thị sát, giao ban trên công trường xây dựng Nhà Quốc hội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo các Bộ, ngành và cơ quan chức năng.
Quốc hội về nhà mới vào kỳ họp tháng 10 ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thị sát trên công trường xây dựng Nhà Quốc hội. 

Trên công trường, các công việc thi công, lắp đặt hoàn thiện Nhà Quốc hội vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Các hạng mục nội thất như gỗ ốp tường, sàn, cửa, hệ thống điện, phần kính... đều đã được hoàn thành từ 95-98%. Hệ thống điều hòa, thông gió, thang máy, thang cuốn,... đều đã kiểm định, chuẩn bị chạy thử.

Bộ Xây dựng báo cáo sẽ sớm trình phương án vận hành công trình theo yêu cầu Ban chỉ đạo. Bộ cũng phối hợp với Văn phòng Quốc hội sử dụng công trình ngay từ đầu tháng 10, trước tiên có thể tổ chức kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại đây. Các đơn vị cam kết bảo đảm tiến độ hoàn thành của toàn bộ công trình Nhà Quốc hội trước khi chính thức vận hành. Công trình sẽ được đưa vào hoạt động ngay tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội dự kiến vào cuối tháng 10 tới.

Các hạng mục liên quan cũng đang được đôn đốc đẩy nhanh thực hiện, từ việc hướng dẫn, đào tạo vận hành, kiểm định, chạy thử và quản lý chất lượng, nơi đỗ xe ngầm, Phòng Truyền thống Quốc hội, khu trưng bày di tích, khảo cổ học,...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: Thời gian hoàn thành Nhà Quốc hội chỉ còn tính bằng ngày, vì vậy tất cả các nhà thầu cần huy động tối đa các nguồn lực để đảm bảo thi công hoàn thiện công trình về đích đúng thời hạn, phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội diễn ra cuối tháng 10 này. Yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ đối với từng hạng mục, thiết bị thi công, Phó Thủ tướng yêu cầu cần phải đảm bảo nghiêm về thời gian thi công, chạy thử, không để sai sót đối với từng chi tiết nhỏ nhất. Đối với hệ thống âm thanh, hội thảo, truyền hình, thông tin liên lạc, cần hoàn thành lắp đặt sớm để chạy thử toàn bộ hệ thống, có phương án dự phòng trong thời gian vận hành kỳ họp.

Đồng thời với việc thi công hoàn thiện công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, các nhà thầu cần chú ý tập trung người thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp, nghiệm thu, bàn giao công trình. Đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn lao động, an ninh công trường, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan bảo vệ sản phẩm, thiết bị công trình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết lãnh đạo Quốc hội sẽ sớm có quyết định đối với việc chính thức nhận bàn giao, thông báo tới các đại biểu Quốc hội để đưa Nhà Quốc hội vào sử dụng trong kỳ họp tới.

MỚI - NÓNG