Rà soát, múc đất 1,5km tìm nạn nhân sự cố thủy điện Sông Bung 2

Tìm kiếm nạn nhân bị mất tích sau sự cố vỡ van hầm dẫn thủy điện Sông Bung 2. Ảnh H. Văn
Tìm kiếm nạn nhân bị mất tích sau sự cố vỡ van hầm dẫn thủy điện Sông Bung 2. Ảnh H. Văn
TPO - Ngày 5/10, ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 (chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 2), cho biết đơn vị đang duy trì 20 xe múc tiến hành múc đất từ chân đập thủy điện xuống phía hạ du, dài hơn 1,5 km vì nghi ngờ công nhân có thể bị chôn lấp dưới các lớp đất đá.  

Ông Hải cũng cho biết thêm, sáng 3/10, một tổ công tác của Tổ điều tra sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 đã vào khảo sát hiện trường sự cố vụ vỡ đường dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Sau khi đi kiểm tra ở hiện trường, tổ điều tra yêu cầu chủ đầu tư cung cấp một số hồ sơ và ra về trong chiều 3/10.

Trước đó, như Tiền phong đã thông tin, ngày 13/9, sự cố vỡ đường dẫn hầm thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, Quảng Nam) khiến 2 công nhân mất tích cùng gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân. Triển khai tìm kiếm, chỉ mới tìm thấy thi thể một công nhân.

Sau sự cố xảy ra, vào ngày 19/9, Bộ trưởng Công Thương có quyết định thành lập Tổ điều tra sự cố thủy điện Sông Bung 2 do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng làm Tổ trưởng.

MỚI - NÓNG