Rác thải bủa vây hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô

TPO - Mặt hồ bán đảo Linh Đàm được cho là đẹp nhất Thủ đô đang trong tình trạng ngập tràn rác thải. Vỏ dừa từ các hàng quán, xốp, rác thải,... bị người dân thẳng tay vứt xuống hồ, gió thổi dồn lại thành từng mảng.
Rác thải bủa vây hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô ảnh 1

Mặt hồ Linh Đàm được cho là hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô đang bị rác thải "bủa vây".

Rác thải bủa vây hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô ảnh 2

Sau hơn 1 năm tiến hành chỉnh trang, làm vỉa hè ven hồ để đi bộ, hồ Linh Đàm đang ô nhiễm do người dân vứt rác bừa bãi xuống.

Rác thải bủa vây hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô ảnh 3

Rác thải chủ yếu là xốp, vỏ dừa, gỗ,...

Rác thải bủa vây hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô ảnh 4

Hàng quán ven hồ mọc lên như nấm vào các buổi chiều tối.

Rác thải bủa vây hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô ảnh 5

Gió thổi rác tràn ra mặt hồ gây mất cảnh quan.

Rác thải bủa vây hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô ảnh 6

Trên diện tích khoảng 2 hécta mặt nước, đoạn giáp với đảo cò, rác thải, chai lọ và cả những mảnh xốp vụn nằm rải rác với mật độ dày đặc. 

Rác thải bủa vây hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô ảnh 7

Rác tràn ngập.

Rác thải bủa vây hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô ảnh 8

Rác được bỏ lên bờ.

Rác thải bủa vây hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô ảnh 9

Chất thành đống tràn xuống mép hồ.

Rác thải bủa vây hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô ảnh 10

Phía đường Nguyễn Hữu Thọ rác vớt lên chất thành đống ven đường.

Rác thải bủa vây hồ bán đảo đẹp nhất Thủ đô ảnh 11

Rác bị gió thổi tụ lại thành mảng nổi trên mặt nước. Cách đây 1 tháng, có quan chức năng đã tiến hành vớt nhưng không hết. "Do ý thức của người dân vứt rác xuống hồ và hàng quán ven hồ mọc lên như nấm rác thải quá nhiều", một người dân cho biết.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.