Rắn lục bò vào tiệm thuốc cắn dược sĩ nhập viện nguy kịch

Con rắn dài gần một mét bị đập chết.
Con rắn dài gần một mét bị đập chết.
Thò tay vào hộc bàn lấy thuốc, bà Yến bất ngờ bị rắn lục đuôi đỏ tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng. Không lâu sau, nữ dược sĩ có biểu hiện nôn, chóng mặt..., người nhà lập tức đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 17/12, bà Nguyễn Thị Yến (53 tuổi, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam do rắn lục đuôi đỏ cắn. Được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch.

Bà Yến là dược sĩ, kinh doanh tiệm thuốc tây ở TP Tam Kỳ. Theo người nhà, khoảng 19h tối 16/12, trong lúc thò tay vào hộc bàn lấy thuốc bán cho khách, bà Yến bất ngờ bị rắn lục dài gần một mét tấn công.

"Con rắn nằm sẵn trong hộc bàn đựng thuốc từ lúc nào không hay. Thấy chị Yến bị cắn hét toáng lên, chúng tôi mới tới đập chết rắn". người nhà nói.

Không lâu sau, nữ dược sĩ có biểu hiện nôn, chóng mặt..., người nhà lập tức đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó ít ngày, hàng xóm bà Yến cũng bị rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà cắn. Người dân cho rằng có thể do thời tiết lạnh đột ngột, rắn lục từ ngoài vườn bò vào tìm nơi ấm để trú.

Rắn lục đuôi đỏ là loài cực độc trong số loại rắn lục, có thân màu xanh, đuôi màu nâu đỏ. Đây cũng là loài đặc biệt vì trong họ hàng nhà rắn lục chỉ có chúng là loại đẻ con. Lúc rắn mẹ sinh con, nọc độc nhiều nhất và hung dữ nhất.

Loài rắn này sinh sống chủ yếu ở núi cao và trong các khu rừng sâu thuộc dãy Trường Sơn, vùng núi Tây Bắc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chúng xuất hiện nhiều ở khu dân cư và đang gia tăng rất nhanh về số lượng. Năm 2014, rắn lục đuôi đỏ liên tiếp tấn công người dân, nguyên nhân được cho là tác động của biến đổi khí hậu.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG