TP - Rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày qua đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân Nghệ An. Ở các huyện miền núi như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong…, rải rác một số học sinh dân tộc Đan Lai, Mông, Thái, Khơ Mú đã phải nghỉ học vì rét.
> Người Hà Nội loay hoay tìm cách chống rét
Học trò miền tây Nghệ An phải nghỉ học vì rét. |
Ở Kỳ Sơn, thay vì đi lên nương rẫy, các hộ gia đình chỉ còn biết tập trung đốt lửa ngồi sưởi thâu ngày thâu đêm. Khác với khu vực miền núi và rẻo cao, một số huyện miền xuôi như: Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nam Đàn, bà con nông dân vẫn ra đồng, nhưng chưa ai dám tiếp tục xuống mạ hay bấc giống cho lúa trong đợt rét này.
Để chăm sóc đàn gia súc, hầu hết bà con nông dân nhốt trâu bò ở chuồng, số còn lại vẫn cho ra đồng chăn thả nhưng phải đắp chăn bông, bao tải cho chúng.
Theo Báo giấy