Rơi máy bay quân sự ở Phú Yên, một phi công tử nạn

Hiện trường vụ việc. Ảnh FB Thái Trung Châu.
Hiện trường vụ việc. Ảnh FB Thái Trung Châu.
TPO - Sáng nay (26/8), một máy bay huấn luyện L-39 thuộc trường Sĩ quan Không quân, đã gặp nạn ở Phú Yên. Một trong hai phi công điều khiển chiếc máy bay này đã tử vong.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện vào sáng nay, một máy bay huấn luyện L-39 của trường Sĩ quan Không quân đã gặp nạn và rơi tại cánh đồng lớn huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) xác nhận thông tin kể trên.

Theo Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chính ủy Trường sĩ quan Không quân, máy bay gặp nạn là L39 mang số hiệu 8705 do cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 910 (đóng quân tại phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển.

Rơi máy bay quân sự ở Phú Yên, một phi công tử nạn ảnh 1

Hiện trường khu vực máy bay rơi. Ảnh: Văn Tài.

Tại hiện trường đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy  viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã trực tiếp chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu hộ, cứu nạn; đưa phi công đi cấp cứu.

Do vị trí máy bay bị nạn nằm sát Quốc lộ 1A nên lượng phương tiện qua lại rất đông, gây ách tắc hơn 2km. Lực lượng cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Phú Yên đang nỗ lực điều tiết giao thông.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, chiếc máy bay này trượt dài trên một cánh đồng, nhiều bộ phận bị hư hỏng.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực máy bay rơi. Lực lượng cứu hộ cũng đã có mặt tại hiện trường. 

Được biết, sau khi cất cánh vài phút, máy bay đã gặp sự cố do trục trặc kỹ thuật. Một trong hai phi công điều khiển chiếc máy bay này đã thiệt mạng.

L-39 là máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực huyền thoại do công ty Aero Vodochody (Tiệp Khắc, nay thuộc Cộng hòa Czech) sản xuất từ đầu những năm 1970. L-39 được thiết kế cho vai trò huấn luyện sơ cấp - cao cấp cho phi công quân sự.

Báo điện tử Tiền Phong tiếp tục cập nhật thông tin.

MỚI - NÓNG