Rơi từ độ cao 50m, công nhân khai thác đá tử vong

Mỏ đá của Công ty TNHH Đông Thành, nơi hai công nhân tử vong trong vòng 3 tháng.
Mỏ đá của Công ty TNHH Đông Thành, nơi hai công nhân tử vong trong vòng 3 tháng.
Anh Bích leo lên đỉnh núi cao khoảng 50m để đục lỗ nhét mìn khoan đá. Khoan xong, anh Bích ném dây xuống thì hẫng chân nên rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.

Chưa đầy 3 tháng, tại mỏ khai thác đá ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã xảy ra hai vụ tai nạn lao động làm hai công nhân tử vong.

Chiều 6/7, chính quyền UBND xã Tăng Thành cùng với Công ty TNHH Đông Thành đã tổ chức mai táng nạn nhân xấu số bị tai nạn trong lúc khai thác đá vào sáng 5/7. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Bích (38 tuổi), trú xóm 1, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành.

Khoảng 8h ngày 5/7, anh Bích leo lên đỉnh núi cao khoảng 50m để đục lỗ nhét mìn khoan đá. Khoan xong, anh Bích ném dây xuống thì hẫng chân nên rơi xuống đất, tử vong tại chỗ. Được biết,  anh Bích vừa sang làm cho Công ty TNHH Đông Thành hai ngày thì gặp nạn.

Trước đó, vào 7h15 ngày 14/4, ông Phạm Văn Sơn (49 tuổi, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) cũng đã bị tử vong tại mỏ đá này khi rơi từ độ cao 15m xuống đất trong khi đục lỗ khoan đá.

Hiện chủ doanh nghiệp đã thỏa thuận hỗ trợ chi phí và mai táng cho gia đình nạn nhân với số tiền 160 triệu đồng.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.