Rơi từ tầng 10 công trình bệnh viện, một công nhân tử vong

Công trình nơi xảy ra vụ tai nạn.
Công trình nơi xảy ra vụ tai nạn.
Trong lúc đang làm việc ở khu vực tầng 10 công trình Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, anh Trình đã rơi xuống tầng 6 rồi tiếp tục văng xuống đất tử vong.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25-12, trong lúc đang làm việc tại công trường thi công giai đoạn 2 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trên đường Đồng Khởi (phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), anh Lê Thế Trình (SN 1987, quê tỉnh Thanh Hóa) đã rơi từ tầng 10 xuống đất và tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, khi Trình cùng 3 người khác đang tháo giàn giáo ở tầng 10 của tòa nhà thì bất ngờ giàn giáo bị sập khiến anh rơi xuống hệ thống lưới tầng 6 rồi tiếp tục văng xuống đất. Anh Trình được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 1 sắp hoàn thiện, giai đoạn 2 đang trong quá trình thi công với tổng mức đầu tư 1.260 tỉ đồng, trên tổng diện tích khoảng 70.000 m2,đạt tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp.

                                                                                         Theo H.Xuân

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.