Rủ nhau tắm biển giữa trưa, 2 anh em cùng chết đuối

Trong lúc cả gia đình đang nghỉ trưa thì 2 anh em họ (9 và 13 tuổi) rủ nhau ra tắm biển ở vùng nước sâu, ít người qua lại. Hậu quả cả 2 anh em cùng chết đuối thương tâm.

Tin từ UBND xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) chiều 12/7 cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong.

Các nạn nhân là em Nguyễn Văn Hoàng (9 tuổi, trú tại xã Cẩm Hòa) và em Trần Hữu Quân (13 tuổi, trú tại xã Cẩm Yên). Hoàng và Quân là 2 anh em họ với nhau.

Trước đó, vào trưa ngày 11/7, trong khi cả nhà nghỉ trưa, 2 em Hoàng và Quân rủ nhau đi tắm tại khu vực bãi biển xã Cẩm Hòa.

Tới đầu giờ chiều, không thấy Hoàng và Quân về nhà, gia đình vội đi tìm. Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, thi thể của 2 em Hoàng và Quân được phát hiện tại khu vực bãi biển thôn Mỹ Hòa, xã Cẩm Hòa.

Theo người nhà nạn nhân, Hoàng và Quân là 2 anh em họ, đang trong dịp nghỉ hè nên Quân xuống nhà của Hoàng chơi. Do khu vực xảy ra tai nạn là vùng biển sâu, thường xuyên xảy ra chết đuối nên những năm gần đây, người dân ít qua lại. Vì vậy, khi có sự cố, không có người phát hiện để ứng cứu kịp thời.

Sau khi xảy ra sự việc 2 trẻ em chết đuối, chính quyền địa phương đã đến động viên và thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Theo Hoàng Tình 
Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG