Rùng mình với lồng 'bát quái' hủy diệt thủy sản

Bắt giữ 60 bộ lồng bát quái khai thác thủy sản trái phép.
Bắt giữ 60 bộ lồng bát quái khai thác thủy sản trái phép.
TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành bắt giữ 1 phương tiện thủy đang có hành vi khai thác thủy sản trái phép và thu giữ 60 bộ lồng bát quái có tổng chiều dài lên đến 420 mét.

Theo đó, vào hồi 8h15 (9/8), tại khu vực cửa sông Bắc Luân, phường Trà Cổ, Móng Cái - Quảng Ninh, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ đã phát hiện một phương tiện thủy đang có hành vi sử dụng lồng bát quái để khai thác thủy sản trái phép. 

Qua kiểm tra, xác định đối tượng Nguyễn Tiến Nghìn (SN 1984, trú tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái) đang điều khiển một phương tiện thủy có gắn máy, chở theo 60 bộ lồng bát quái, mỗi bộ dài 7 mét và có tổng chiều dài 240 mét để khai thác thủy sản. 

Ngay sau đó, đồn Biên phòng Trà Cổ đã thu giữ toàn bộ tang vật và tiến hành xử lý hành chính đối với chủ phương tiện và hoàn chỉnh hồ sơ để tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lồng bát quái trên theo quy định của pháp luật.

Được biết, hành vi sử dụng lồng bát quái khai thác thủy sản trái phép nằm trong danh mục cấm khai thác thủy hải sản bởi đây là công cụ khai thác thủy sản có tính hủy diệt cao, khi sử dụng sẽ làm tận diệt tôm cá trong khu vực đánh bắt, thậm chí khai thác cạn kiệt cả những loài thủy, hải sản nhỏ được quy định tại Quyết định số 2418 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian gần đây, hành vi khai thác thủy sản mang tính hủy diệt đang diễn ra rầm rộ ở một số địa phương. Tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã phát hiện và bắt giữ 18 vụ sử dụng dùng kích điện, thuốc nổ, đồ lặn và lồng bát quái để khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt.

MỚI - NÓNG