Rừng U Minh hạ khô rang

Rừng U Minh hạ khô rang
TP - Rừng tràm U Minh hạ (Cà Mau) rộng 33.000 ha, đã cảnh báo cháy cấp 4 là 9.500 ha và cấp 5 (cực kỳ nguy hiểm) là 6.300 ha.

> Nguy cơ khô hạn kéo dài
> Khô hạn bao phủ miền Trung, Tây Nguyên

Do mùa mưa năm ngoái kết thúc sớm, mùa khô năm nay nước dưới chân rừng rút nhanh, lớp thực bì khô rang, các loài dây leo bám thân tràm bắt đầu chuyển sang màu nâu vàng. Các đường chính dẫn vào rừng tràm U Minh hạ được cắm biển “cấm vào”!

Vườn Quốc gia U Minh hạ rộng 5.100 ha, giống như tiêu bản rừng tràm nguyên sinh, đa dạng sinh học của rừng tràm U Minh hạ. Ông Huỳnh Minh Nguyên, Giám đốc Vườn Quốc gia nói: “Khô hạn căng quá, nguy cơ cháy rất cao”. Vườn Quốc gia U Minh hạ dự báo cấp cháy 4 và 5 với hơn 2.100 ha.

Chi cục Kiểm lâm Cà Mau thống kê, từ đầu tháng 2 đến nay, đã xảy ra 12 vụ cháy lớn nhỏ với diện tích rừng bị thiệt hại hơn 3 ha, còn lại là rừng sau khai thác tại xã Khánh Bình Tây Bắc (Trần Văn Thời), Khánh An (U Minh) của người dân nhận khoán đất rừng thuộc Cty lâm nghiệp U Minh hạ và Trại giam
K3-Cái Tàu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.