Sà lan đâm ghe gỗ, một phụ nữ rơi xuống sông thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Do người điều khiển sà lan không chú ý quan sát nên đụng vào ghe gỗ chở 35 tấn xi măng, đang chạy cùng chiều phía trước khiến một người phụ nữ rơi xuống sông tử vong.

Sáng 28/6, Công an huyện Thanh Bình cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 1 người chết trên sông Tiền.


Trước đó, lúc 16 giờ ngày 26/6, sà lan biển kiểm soát SG-7096 do Thuyền trưởng Lê Tấn Phát (49 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) điều khiển, khi đến thủy phận xã Tân Long, anh Phát giao lại cho anh Nguyễn Tài Sánh (21 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tiếp tục điều khiển sà lan theo hướng thị xã Hồng Ngự đi TP Cao Lãnh.

Theo Công an huyện Thanh Bình, do Sánh không chú ý quan sát nên sà lan đụng vào ghe gỗ biển kiểm soát CT-03603 do anh Mai Văn Tính (23 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình) điều khiển, chở 35 tấn xi măng, đang chạy cùng chiều phía trước.

Lúc này, Phạm Hoa Việt Trinh (18 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình) là vợ anh Tính đang ngồi phía sau ghe, bị sà lan đụng vào té xuống sông tử vong.

Cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự ông Phát và anh Sánh để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.