Sài Gòn 18 độ, lạnh nhất trong 8 năm qua

Sài Gòn lạnh 18 độ C, người dân phải mặc áo ấm khi ra đường. Ảnh: Ngô Bình
Sài Gòn lạnh 18 độ C, người dân phải mặc áo ấm khi ra đường. Ảnh: Ngô Bình
TP - Sáng 15/1, nhiệt độ tại TPHCM giảm xuống còn 18 độ C, lạnh nhất trong 8 năm qua. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ miền Bắc, nhiều người dân ra đường vào sáng sớm phải mặc áo ấm, quấn khăn choàng, hình ảnh lạ mắt trong nhiều năm gần đây. 

Trên các tuyến đường như quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng, Cộng Hòa... đa số người dân đi xe máy phải mặc áo ấm, quấn khăn. Nhiều người quên mặc áo ấm nên dừng lại mua áo trên vỉa hè. 

Anh Trần Văn Thanh (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cho biết, sáng 15/1 đi làm gió tạt lạnh quá nên phải dừng lại mua một chiếc áo ấm bán bên đường với giá 150 nghìn đồng. 

“Tưởng hôm nay cũng như mấy hôm trước nên đi làm không mang theo áo ấm. Ai ngờ chạy xe ra đường mới thấy lạnh run tay”, anh Thanh nói. Quan sát tại một điểm bán áo khoác trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, trong vòng 30 phút đã có hơn 10 người vào mua áo. 


Tấp vào mua áo ấm cho con, chị Hoàng Thị Thắm (27 tuổi, ngụ quận 12) nói: “Buổi tối đi ngủ đang thấy nóng phải bật quạt, điều hòa nhưng đến gần sáng lạnh run người, tôi phải dậy lấy thêm chăn đắp mới ngủ được. Sáng nay chở con đi học phải mua thêm áo ấm cho con mặc chứ sợ lên trường lạnh quá học không được”. 

Theo anh Hưng (người bán áo ấm), sáng 15/1 trời lạnh nên lượng người vào mua nhiều hơn hẳn. 

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đây là đợt lạnh nhất từ mùa khô năm 2014-2015 tại TPHCM. Nhiệt độ đo được tại trạm Tân Sơn Nhất còn 18 độ C, lạnh nhất trong vòng 8 năm qua. 

Ngoài TPHCM, nhiều tỉnh thành khu vực miền Nam cũng có nền nhiệt giảm đáng kể như tại Phước Long, tỉnh Bình Phước 16 độ C, Trị An, tỉnh Đồng Nai khi nhiệt độ xuống còn 15.2 độ C, huyện Long Khánh cũng ở ngưỡng 15.4 độ C. 

Nguyên nhân nhiệt độ khu vực miền Nam giảm xuống mạnh, theo Trung tâm khí tượng thủy văn miền Nam thì do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn từ miền Bắc xuống. Nền nhiệt thấp sẽ được duy trì trong vài ngày tới, sau đó sẽ ấm dần lên.


MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.