Sài Gòn có nguy cơ ngập ngày Tết

Đỉnh triều lên cao vào hai ngày đầu năm Bính Thân. Ảnh minh họa: Hữu Nguyên.
Đỉnh triều lên cao vào hai ngày đầu năm Bính Thân. Ảnh minh họa: Hữu Nguyên.
Đỉnh triều đợt này rơi vào mùng 2, 3 nên khả năng người dân TP HCM có nguy cơ bị ngập khi vui Tết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang vào kỳ triều cường đầu tháng Giêng.

Hiện triều cường còn ở mức thấp nhưng mực nước tại các trạm sẽ lên nhanh trong những ngày tới do hưởng của gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên biển Đông.

Theo đó, từ ngày 8/2, mực nước đỉnh triều sẽ đạt và vượt mức báo động 2 (1,4 m). Đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện vào các ngày 9 và 10/2 (tức mùng 2 và 3 Tết).

Dự báo, ngày 10/2, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) lúc 18h30 là 1,5 m (xấp xỉ báo động 3), tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) cũng 1,5 m lúc 18h.

Triều cường dâng cao có thể gây ngập ở một số khu vực thấp, trũng thuộc các quận, huyện như: 2, 8, 7, Thủ Đức, Nhà Bè...

Trong khi đó, Đài khí tượng thủy văn Nam bộ đánh giá, dịp Tết Nguyên đán thời tiết tại TP HCM và các tỉnh Nam bộ khá đẹp, không quá nóng vào buổi trưa và không quá lạnh về đêm. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ C - nền nhiệt thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, dã ngoại và du lịch.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.