Sài Gòn đang lún với tốc độ đáng lo ngại

TPO - Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết theo kết quả quan trắc, thành phố đang lún nghiêm trọng với tốc độ thấp nhất là 1 cm/năm và cao nhất là 40 cm/10 năm.

Sáng 18/8, hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM (Khoá X) đã chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ đề cập đến một thách thức rất lớn mà TPHCM đang phải đối mặt. Đó là tình trạng lún nền đất trong điều kiện ảnh hưởng bởi yếu tố biến đổi khí hậu và nước biển dâng và TPHCM là một trong 10 thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông Nhân cho biết 60% diện tích TPHCM có địa hình thấp trũng, cao độ chỉ từ 1,2 – 1,6m so với mực nước biển. Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã đặt các thiết bị quan trắc lún tại 17 vị trí. Kết quả quan trắc cho thấy TPHCM đang bị lún trầm trọng. Tốc độ lún thấp nhất là 1 cm/năm và cao nhất là 40 cm/10 năm.

Sài Gòn đang lún với tốc độ đáng lo ngại ảnh 1 ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM
Sài Gòn đang lún với tốc độ đáng lo ngại ảnh 2

“Với tốc độ lún như vậy và mức độ nước biển dâng bình quân mỗi năm từ 0,5 – 1 cm thì chỉ khoảng 40 năm nữa, toàn bộ hệ thống thoát nước của thành phố sẽ bị tê liệt vì nằm dưới mực nước biển.

Để ứng phó, TPHCM chỉ còn cách xây dựng các đê sông, đê biển, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn nên rất cần các cơ chế đột phá để giải quyết bài toán này”, ông Nhân nói.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.