Sai một ly đi một dặm

Sai một ly đi một dặm
TP - Hôm qua, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố kết quả thanh tra chuyên đề lần đầu tiên về đo lường một số thiết bị y tế như máy đo điện tim, máy đo điện não, nhiệt kế, huyết áp kế… Thông tin đưa ra thật đáng giật mình!.

Có địa phương có tới 99% thiết bị được kiểm tra bị hết hiệu lực kiểm định. Theo đó có tới 327/331 thiết bị y tế gồm huyết áp kế, máy đo điện tim, máy đo điện não và cân sức khỏe hết hiệu lực kiểm định. Thậm chí 17/49 huyết áp kế có sai số vượt mức cho phép. Nhiều địa phương 100% thiết bị y tế được kiểm tra đều có vi phạm. 

Ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kiểm tra 852 nhiệt kế, 98 áp kế bình thở oxy, 88 máy đo điện tim thì thấy 100% áp kế bình thở oxy, nhiệt kế, 45,5%  máy đo điện tim  có vấn đề. Có tỉnh như Gia Lai, kiểm tra 345 huyết áp kế, 43 máy đo điện tim, hai nhiệt kế, ba máy đo điện não, 314  áp kế bình oxy thì 100 đều có vi phạm, chủ yếu là vi phạm về kiểm định.

Chúng ta đều biết, theo pháp luật về đo lường mọi thiết bị đo muốn đưa vào hoạt động đều phải được cơ quan quản lý nhà nước kiểm định về tính chính xác theo chuẩn mẫu. Đồng hồ đo xăng ở trạm xăng có thiếu, công-tơ mét taxi, công-tơ điện, nước có không chính xác… cùng lắm cũng chỉ gây thiệt hại về tài chính cho người tiêu dùng. Song tất cả các thiết bị trên đều phải được kiểm định định kỳ theo đúng quy định, sau đó kẹp chì niêm phong bởi cơ quan quản lý nhà nước về đo lường theo luật định. 

Ấy vậy mà hầu hết những thiết bị đo y tế liên quan trực tiếp đến tính mạng con người tại nhiều địa phương như đã nêu ở trên lại vi phạm quy định về kiểm định - tức không kiểm định hoặc quá thời hạn kiểm định lại, thậm chí sai số vượt mức cho phép thì quả là nguy hiểm.

Những người trong ngành y chắc chắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Điều khó hiểu là vì sao tình trạng này lại đang xảy ra tại nhiều địa phương, liệu đã có bao nhiêu bệnh nhân bị ảnh hưởng, bị nguy hại đến sức khỏe và tính mạng chỉ vì những thiết bị đo không chính xác trong ngành y ? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này ?

“Sai một ly đi một dặm”, điều này hoàn toàn chính xác với các thiết bị đo lường trong y tế. Một loạt câu hỏi liên quan đến sức khỏe và tính mạng người bệnh chỉ vì sai số của các thiết bị đo y tế cần phải có câu trả lời, phải có giải pháp khắc phục. Xin dành câu trả lời cho Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.