Sẵn sàng cho đại lễ 30/4

Đội hồng kỳ trong lễ tổng duyệt sẵn sàng cho đại lễ 30/4. Ảnh: P.V
Đội hồng kỳ trong lễ tổng duyệt sẵn sàng cho đại lễ 30/4. Ảnh: P.V
TP - Những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đang gấp rút và khẩn trương chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).  

Nhiều không gian thưởng ngoạn tuyệt vời

Trên địa bàn thành phố, từ các tuyến đường lớn cho đến những ngõ hẻm vào những ngày này, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu và ánh đèn. Năm nay, người dân thành phố sẽ chứng kiến nhiều hoạt động kỷ niệm với quy mô hoành tráng.

Theo kế hoạch, lễ mít-tinh, diễu binh và diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) sẽ được tổ chức trọng thể tại khu vực đường Lê Duẩn (quận 1) trước Hội trường Thống Nhất TPHCM từ 6 đến 12 giờ sáng 30/4. Dự kiến, chương trình kỷ niệm có sự tham gia của 6.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, học sinh, sinh viên và các đoàn thể trí thức, cùng nhân dân thành phố tham gia.

Sau gần một tháng thi công, các công trình phục vụ buổi lễ đã hoàn thành, nhiều tuyến đường như Lê Duẩn, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch đã được lực lượng chức năng khoanh vùng, hạn chế đi lại hoặc cấm hoàn toàn để các đơn vị tập dượt nghi thức, chuẩn bị cho ngày lễ. 

Cho đến hết ngày 24/4, các công trình như lễ đài, khu vực đại biểu, khu vực báo chí, khu vực hậu cần kỹ thuật, y tế... đã cơ bản hoàn thành và đã vận hành thử một số chi tiết, hạng mục. Nhiều tuyến đường đã trang hoàng rất lộng lẫy với nhiều thiết bị âm thanh, ánh sáng, phối màu bằng điện tử hiện đại và đặc sắc. Các màn hình LED cỡ lớn cũng đã được dựng lên ở khu vực xung quanh lễ đài và một số con đường lớn, để truyền những hình ảnh, hoạt động của buổi lễ phục vụ nhân dân và du khách... 

Tại sân vận động Hoa Lư, những ngày qua cũng đã diễn ra các đợt tập dượt của các đoàn diễu hành quần chúng để phục vụ cho buổi lễ 30/4 tới. Ngoài khu vực trên, thành phố đầu tư trang trí một số tuyến đường khu vực trung tâm, trong đó, đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ mang đến một không gian thưởng ngoạn tuyệt vời cho người dân và du khách đến TPHCM, với các điểm nhấn nhạc nước cùng kiến trúc độc đáo.

 Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã triển khai trồng dặm thêm các cây xanh trên một số vỉa hè tại quận 1, 3 và các công viên bên cạnh việc sơn, sửa, rửa lại hàng loạt dải phân cách trên các tuyến đường ở những quận trung tâm.

Thắt chặt an ninh

Sẵn sàng cho đại lễ 30/4 ảnh 1

Lực lượng công an đang tập luyện duyệt binh sẵn sàng cho ngày Đại lễ. Ảnh: Trường Điền

Trong buổi sáng ngày 26/4, buổi cuối tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước đã diễn ra tại đường Lê Duẩn - trục đường chính của TP, hướng thẳng vào Dinh Thống Nhất. Để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt, từ 4h sáng cùng ngày, các tuyến đường xung quanh khu vực đã bị phong tỏa. Đã có 10.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, học sinh, sinh viên và các đoàn thể trí thức, cùng nhân dân thành phố  tham gia vào buổi tổng duyệt tại khu vực đường Lê Duẩn. An ninh tại khu vực trung tâm thành phố được siết chặt.

   

Buổi tổng duyệt có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Đại Quang-Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều lãnh đạo trung ương, TPHCM. Trước đó, TPHCM cũng đã công bố các phương án giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho đợt tổng duyệt, cũng như lễ mít-tinh và diễu binh, diễu hành được tổ chức vào sáng ngày 30/4 sắp tới.

Đại tá Trần Thanh Trà - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM thông tin với báo chí, nhằm đảm bảo an ninh trật tự quốc gia cho việc diễn tập và lễ mít-tinh kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, lực lượng an ninh sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp người dân, phương tiện của doanh nghiệp nào đi lại tại khu vực cấm. “Trường hợp người dân sống trong khu vực vành đai các tuyến đường cấm nhằm phục vụ lễ mít-tinh nếu bị bệnh đột xuất thì phải báo cáo ngay cho cơ quan chức năng biết. Theo đó, cơ quan chức năng TPHCM sẽ có xe cấp cứu túc trực tại chỗ, sẵn sàng đưa người dân đi bệnh viện”- ông Trà cho biết.

Để phục vụ lễ mít-tinh kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, vành đai giới hạn cho khu vực diễn ra lễ kỷ niệm sẽ được mở rộng bao gồm các tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi- Lê Lai - Phạm Hồng Thái.

Bảy điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Từ 22h đến 22h15 tối 30/4, UBND TPHCM tổ chức 7 điểm bắn pháo hoa. Điểm bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ là khu vực tòa tháp Bitexco ở đường Hải Triều, quận 1. Còn lại 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức ở Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc tại quận 9 và khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng ở huyện Hóc Môn. 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra ở Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, khu Di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò huyện Bình Chánh, Đền Bến Dược ở huyện Củ Chi và sân bóng đá Cần Giờ ở huyện Cần Giờ. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại tá Trần Thanh Trà, trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Công an TPHCM cho biết trong thời điểm diễn ra bắn pháo hoa, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ không cho phép tụ tập trên các cây cầu xung quanh điểm bắn pháo hoa để bảo vệ an toàn cho người dân và kiểm soát tình hình an ninh trật tự. 


MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.