Sập tường rào đè chết 2 công nhân

Hiện trường đoạn tường rào bị sập dài khoảng 10 m gây chết người.
Hiện trường đoạn tường rào bị sập dài khoảng 10 m gây chết người.
TPO - Khoảng 10 giờ 30’ sáng 29/5, một đoạn tường rào bằng đá cao hơn 1,2 m, dày 40 cm của nhà số 17B đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10, thành phố Đà Lạt bất ngờ đổ sập đè chết hai công nhân đang đào mương thoát nước bên dưới, ngay sát chân tường rào. 

Các nạn nhân gồm ông Hà Văn Đáp (51 tuổi) và người cháu là Hà Văn Vương (22 tuổi), cùng trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú tại Phường 10, thành phố Đà Lạt.

Sập tường rào đè chết 2 công nhân ảnh 1 Người nhà nạn nhân khóc ngất tại nơi xảy ra tai nạn.
Đoạn mương mà các nạn nhân thi công thuộc Dự án cải tạo mương thoát nước đường Hoàng Hoa Thám do Cty TNHH một thành viên Dịch vụ đô thị Đà Lạt làm chủ đầu tư, Cty TNHH Thông Nữ trúng thầu và giao lại một phần dự án cho nhóm thợ này thi công. 

Bà Hà Thị Thủy (chị ruột của Vương) cho hay khi xảy ra sự cố, có 4 người đang làm tại đoạn mương nhưng 2 công nhân may mắn thoát nạn.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm và làm các thủ tục đưa về quê an táng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.