“Sắp về hưu, vẫn tái bổ nhiệm vì còn…trẻ!”: Đây là trường hợp cá biệt

Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau sau cơn mưa bị ngập nước
Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau sau cơn mưa bị ngập nước
TP - Bác sĩ Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau nói: “Tái bổ nhiệm nữ bác sĩ Đặng Bé Nam làm GĐ Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau là trường hợp cá biệt” nhưng dư luận không hiểu như vậy.

Quyết định của ông Huỳnh Quốc Việt, GĐ Sở Y tế Cà Mau tái bổ nhiệm nữ bác sĩ Đặng Bé Nam giữ chức Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau (từ ngày 1/1/2015 đến 1/1/2018). Theo đó, nữ bác sĩ Đặng Bé Nam giữ chức Giám đốc Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau thêm 3,5 năm và về hưu trễ hơn 3 năm theo chế độ hiện hành.

  

Ông Huỳnh Quốc Việt cho biết: Còn trẻ là còn sức khỏe, còn gánh vác công việc quản lý. Chứng minh tuổi thực tế trẻ hơn tuổi ghi trên giấy thì nhiều người biết, đó là anh chị em, bạn học…

Trả lời câu hỏi “Dường như công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế thừa tại Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau chưa chú trọng?”, ông Huỳnh Quốc Việt nói: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ rất đầy đủ nhưng tôi chưa yên tâm, chưa đạt chuẩn, chưa nề nếp thì khó quản lý bệnh viện. 

Nữ bác sĩ Đặng Bé Nam giỏi chuyên môn, nữ cán bộ quản lý Bệnh viện Sản- Nhi vượt qua khó khăn. Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau là lá cờ đầu ngành trong nhiều năm và cá nhân nữ bác sĩ Nam là chiến sĩ thi đua gần 5 năm liền.

Nếu không để bác sỹ Đặng Bé Nam công tác 3 năm 6 tháng nữa thì làm sao quản lý được. Đây là bước đột phá, đáp ứng được yêu cầu thực tế, phát triển sự nghiệp y tế địa phương.


MỚI - NÓNG