Lực lượng Kiểm ngư:

Sát cánh cùng ngư dân, bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển

Lực lượng Kiểm ngư ngày càng lớn mạnh, sát cánh cùng ngư dân, bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển của Tổ quốc.
Lực lượng Kiểm ngư ngày càng lớn mạnh, sát cánh cùng ngư dân, bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển của Tổ quốc.
TP - Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam dù mới ra đời, nhưng đã từng bước lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Năm qua, Cục Kiểm ngư đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng Kiểm ngư.

Thử thách trong gian khó

Năm 2014 là năm đặc biệt đánh dấu nhiều mốc quan trọng của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam. Ngày 15/4/2014, Cục Kiểm ngư tổ chức lễ ra mắt lực lượng Kiểm ngư Việt Nam tại Đà Nẵng với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cùng lãnh đạo các bộ ngành và các địa phương 28 tỉnh, thành ven biển. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực lượng Kiểm ngư đã “thử lửa” qua nhiều khó khăn, thử thách.

Ngày 2/5/2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981, cùng lượng lớn tàu thuyền và máy bay hộ tống hoạt động trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Trước tình hình đó, ngay từ những ngày đầu, Cục Kiểm ngư đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, điều động lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Lực lượng Kiểm ngư đã tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến sự kiện trên.  

Theo lãnh đạo Cục Kiểm ngư, thời gian đó, lãnh đạo Cục, cùng phòng chuyên môn luân phiên trực tại Sở chỉ huy ở Đà Nẵng để phối hợp, nắm bắt thông tin thực địa; cung cấp thông tin hằng ngày cho các cơ báo chí trong và ngoài nước về diễn biến ngoài thực địa... Cục Kiểm ngư đã phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật, điều động hàng trăm lượt tàu kiểm ngư tham gia hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản ở vùng biển xa, ngăn chặn các tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam.

Trong năm, lực lượng Kiểm ngư cũng làm tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thủy sản trên biển; tuyên truyền, vận động cho bà con ngư dân không vi phạm quy định pháp luật, không sử dụng ngư cụ cấm...,cung cấp thông tin tàu cá nước ngoài đánh cá trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Tăng sức mạnh cho lực lượng Kiểm ngư

Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Thủy sản cho biết, năm 2015 và thời gian tới tình hình trên biển dự báo còn diễn biến phức tạp. Do đó, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên là tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên biển, lực lượng Kiểm ngư tiếp tục phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời hỗ trợ ngư dân đánh bắt và yên tâm bám biển. Tuyên truyền cho ngư dân chấp hành quy định về khai thác hải sản ngoài nước, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân đưa tàu cá đi khai thác hải sản ở nước ngoài trái phép.

Để tăng cường sức mạnh cho lực lượng Kiểm ngư trong tình hình mới, Cục đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung triển khai Đề án Tổng thể phát triển lực lượng Kiểm ngư đến 2020, tầm nhìn 2030. Cùng đó, Cục triển khai đóng mới, tiếp nhận một số tàu kiểm ngư, để đáp ứng nhu cầu hoạt động ở vùng biển xa bờ.

Theo ông Oai, năm 2015, song song với nhiệm vụ tuyên truyền, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm ngư sẽ trình các cấp thẩm quyền, xây dựng cơ sở vật chất cho một số Chi cục Kiểm ngư vùng, Trạm kiểm ngư. Tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ cho kiểm ngư viên và thuyền viên tàu kiểm ngư. 

Cục Kiểm ngư tổ chức tiếp tục thường trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin về hoạt động nghề cá trên biển với Trung Quốc, Philippines; đàm phán để thiết lập đầu mối liên lạc xử lý các vụ việc phát sinh trên biển liên quan đến nghề cá với Campuchia và Thái Lan.

MỚI - NÓNG