Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực cầu Đuống

Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực cầu Đuống
Mấy ngày qua, dọc bờ sông tại khu vực tập thể của Cty vật liệu chịu lửa Cầu Đuống, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, đã xảy ra hiện tượng sạt lở làm nhiều ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn.
Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực cầu Đuống ảnh 1
Khu vực bị sụt lở nghiêm trọng (ảnh chụp chiều 30/11)

Hàng chục hộ dân đã được lệnh di dời khỏi nơi nguy hiểm và đang phải sống trong cảnh “ăn nhờ, ở tạm”, không nhà cửa và rất hoang mang.

Theo những người dân ở đây, hiện tượng sạt lở bắt đầu xảy ra từ ngày 25/11. Ban đầu là những vết nứt nhỏ, rồi ngày càng lan rộng và cho đến 7 giờ sáng ngày 28/11 thì hiện tượng sạt lở đã xảy ra vô cùng nghiêm trọng.

Những ngôi nhà của các hộ nằm dọc gần khu bờ sông đã bị lún nghiêng về phía sau. Nhiều hộ, tường nhà đã bị nứt toác rất lớn, một số hộ thì tường đã bị tách rời và có nguy cơ bị sụp đổ hoàn toàn. Rất may hiện tượng sạt lở diễn ra vào ban ngày, cũng như chính quyền địa phương đã kịp thời sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm nên không có thiệt hại về tính mạng của người dân.

Ngay ngày hôm đó, chính quyền của thị trấn Yên Viên đã xuống cho người dân đi sơ tán và phá dỡ những ngôi nhà trong diện nguy hiểm. Ông Đào Văn Nghĩa, Tổ trưởng tổ Đuống 1 cho biết: Trước đây hiện tượng sạt lở tại khu vực này đã diễn ra, nhưng lần này thì xảy ra rất nghiêm trọng và ăn sâu vào các khu nhà của dân.

Độ lún sâu nhất đo được trong ngày hôm qua (30/11) là từ 5 đến 7 mét và hiện tượng lún, nứt vẫn tiếp tục diễn ra. Hiện đã có 24 hộ dân với gần 70 nhân khẩu đã phải sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các hộ này mấy ngày nay đều phải đi ở nhờ ở các gia đình anh em, bạn bè hàng xóm.

Chị Đào Thị Thành, một người dân ở đây mếu máo kể lại: “Chúng tôi đều là những công nhân lao động, chắt góp mãi mới xây được ngôi nhà thì nay bị sập mất rồi”. Cũng như nhiều gia đình ở đây, mấy ngày này các thành viên trong gia đình chị Thành đã chia nhau đi ở nhờ bà con hàng xóm. Có gia đình sáu người thì cả sáu phải chia ra, mỗi người đi ở nhờ một nơi. Mọi công việc cơ quan, làm ăn, cũng như việc học hành của con cái trong gia đình hầu như phải “ngừng” lại vì họ chưa có nơi ở.

Ông Nghĩa cho biết thêm: Trong cuộc họp bàn với người dân vào sáng qua (30/11), chính quyền địa phương đã quyết định trước mắt là hỗ trợ cho 24 hộ dân phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm, mỗi hộ 5 triệu đồng để tạm thời ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời còn hướng giải quyết lâu dài thì phải chờ thành phố. Bởi hiện nay thị trấn Yên Viên không còn quỹ đất tái định cư để bố trí những hộ dân thuộc khu vực sạt lở nguy hiểm này. Còn đối với các hộ dân ở đây, trước mắt họ chỉ có mong muốn được lên khu vực bãi cát đê sông Đuống để làm nhà ở tạm, sớm ổn định lại cuộc sống.

Theo một cán bộ địa phương ở đây, nguyên nhân gây ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực này có thể là do việc xây dựng hệ thống đê Thanh Am, bên khu vực Nam sông Đuống đối diện với khu dân cư ở đây, đã nắn dòng chảy của sông khu vực này hẹp. Nước chảy rất xiết, lại không có hệ thống đê kè bảo vệ nên khi chảy đã mang theo cát, phù sa gây sạt lở tại đây!

MỚI - NÓNG