Sạt mỏ kinh hoàng, 5 công nhân chết vùi dưới hàng tấn đá

Khu vực xảy ra tai nạn.
Khu vực xảy ra tai nạn.
TPO - Sau tiếng mìn nổ, hàng tấn đá sạt xuống vùi lấp số công nhân đang làm việc ở khu vực khai trường. Hậu quả của vụ sạt mỏ đá khiến 5 công nhân thiệt mạng.

Ngày 2/8, UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết đã xảy ra vụ sạt mỏ khai thác đá tại thôn Trại Sơn, xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Vụ việc khiến 5 lao động thiệt mạng vì bị đá vùi.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 18 giờ ngày 1/8. Ở thời điểm đó, tại khu vực mỏ đá có tiếng mìn nổ. Sau đó, hàng tấn đá sạt lở và vùi lấp số công nhân đang làm việc ở khu vực khai trường.

Vụ việc khiến 5 công nhân thiệt mạng gồm: Nguyễn Văn Chung (25 tuổi, trú huyện Kinh Môn, Hải Dương), Đinh Văn Long (38 tuổi) và Đinh Văn Luận (33 tuổi) cùng 2 anh em Bùi Văn Thi, Bùi Văn Hoa (cùng trú tỉnh Hòa Bình).

Hiện 3 thi thể nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường để gia đình đón về mai táng. Hai thi thể nạn nhân khác bị đá vùi lấp chưa tìm thấy.

UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, khu vực mỏ đá này của Công ty xi măng Phúc Sơn (huyện Kinh Môn, Hải Dương). Tuy nhiên, Công ty này ký hợp đồng cho Công ty TNHH Kiên Ngọc (trụ sở tại xã An Sơn) thực hiện việc khai thác. Toàn bộ số lao động thiệt mạng là nhân viên của Công ty Kiên Ngọc.

Sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, Công ty TNHH Kiên Ngọc đã không thông báo cho cơ quan chức năng mà tự ý tìm kiếm thi thể các nạn nhân để chuyển về quê an táng. UBND huyện Thủy Nguyên chỉ biết vụ việc qua nguồn tin báo của chính quyền cơ sở, hiện đã yêu cầu Cty xi măng Phúc Sơn điều máy xúc đến hiện trường để gạt đất đá, tiếp tục tìm kiếm những thi thể nạn nhân còn lại.

MỚI - NÓNG