Sau đám cưới, 1 người chết, gần 200 người đi viện

TPO - Sau khi ăn cỗ tại một đám cưới ở quê, một người đàn ông tử vong, 200 người mắc chứng đau đầu, đi ngoài, nhức mỏi chân tay phải đi cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm. Vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Thanh Trù, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Cụ thể, chiều 13/4, nhà ông Hồ Văn B. ở thôn Rừng tổ chức đám cưới cho con, làm 130 mâm cỗ mời khoảng 800 khách.

Sau khi tan tiệc  về nhà, anh Bùi Văn Chung (SN 1980, trú tại thôn Đoài) đã tử vong chưa rõ nguyên nhân. Sau đó, liên tiếp khoảng 200 người cùng đi ăn cưới có chung một biểu hiện đau đầu, nhức mỏi chân tay, đi ngoài…

Do vậy, nhiều người dân nghi ngờ mình bị ngộ độc thức ăn từ đám cưới; 9 mẫu thức ăn đã được lấy và gửi tới cơ quan chức năng để thẩm định. 

Sau đám cưới, 1 người chết, gần 200 người đi viện ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an xã Thanh Trù trả lời về vụ việc.

Ngày 18/4, ông Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an xã Thanh Trù cho biết, chưa thể xác định anh Bùi Văn Chung tử vong sau khi làm giúp và ăn đám cưới do bị ngộ độc thực phẩm. Bởi theo người nhà nạn nhân, anh Chung đã bị ốm từ trước đó 2 -3 ngày. Tuy nhiên, việc gần 200 người cùng ăn đám cưới này đã phải tới Trạm y tế xã do đau đầu, nhức mỏi tay chân, đi ngoài… rất đáng lo ngại.

Công an TP Vĩnh Yên và các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.