Bình Thuận:

Sau đám tang người thân, hai vợ chồng gặp nạn chết thảm

Trên đường đi đám tang về, hai vợ chồng ông Em gặp tai nạn thảm khốc. Ảnh: Lê Huân.
Trên đường đi đám tang về, hai vợ chồng ông Em gặp tai nạn thảm khốc. Ảnh: Lê Huân.
Trên đường từ đám tang anh ruột về nhà, hai vợ chồng ông Em bị tàu hỏa tông chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu, sáng 30/8, ông Huỳnh Văn Em (63 tuổi) và vợ là bà Trần Thị Ghẹ (ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đến lo đám tang cho anh ruột ông Em ở xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, hai vợ chồng điều khiển xe máy BS: 86T3 - 1792 lưu thông trên đường dân sinh thuộc xã Hồng Liêm để về nhà nghỉ ngơi.

Sau đám tang người thân, hai vợ chồng gặp nạn chết thảm ảnh 1 Xe máy bị tàu hỏa tông vỡ vụn. Ảnh: Lê Huân.

Khi băng qua đường sắt Bắc Nam tại km 1520 + 996 (thôn Liêm An, xã Hồng Liêm) thì bị tàu hỏa SE2, đầu máy số 962 chạy hướng TPHCM đi Hà Nội tông trực diện khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận hung tin, những người thân của ông Em trong đám tang gần đó chạy đến hiện trường gào khóc thảm thiết.

Sau đám tang người thân, hai vợ chồng gặp nạn chết thảm ảnh 2 Người thân nghe tin dữ chạy đến gào khóc thảm thiết. Ảnh: Lê Huân.

Sau khi xảy ra tai nạn, tàu hỏa SE2 phải dừng lại nhiều giờ để cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Đến 19h30, tàu SE2 tiếp tục cuộc hành trình.

Hiện công an huyện Hàm Thuận Bắc đang thụ lý vụ tai nạn.

Theo Theo Công an TP HCM
MỚI - NÓNG