Sau mưa lớn, TPHCM lại chìm trong biển nước

Các phương tiện dồn ứ, chen chúc nối đuôi nhau
Các phương tiện dồn ứ, chen chúc nối đuôi nhau
TPO - Chiều 16/10, cơn mưa lớn kéo dài kèm theo triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM lại chìm trong biển nước.

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn đổ xuống từ khoảng 15h30 chiều với vũ lượng lớn. Mưa trên diện rộng khiến hàng loạt tuyến đường biến thành sông. 

Các tuyến đường là rốn ngập như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc quận Bình Thạnh ngập sâu gần lút bánh xe. 

Sau mưa lớn, TPHCM lại chìm trong biển nước ảnh 1
Sau mưa lớn, TPHCM lại chìm trong biển nước ảnh 2
Sau mưa lớn, TPHCM lại chìm trong biển nước ảnh 3
Sau mưa lớn, TPHCM lại chìm trong biển nước ảnh 4

Ngập lớn ở Nguyễn Xí, TPHCM

Sau mưa lớn, TPHCM lại chìm trong biển nước ảnh 5

Tại quận 9, mưa lớn khiến các tuyến đường như Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt... ngập nặng. Nước chảy xiết kèm theo ô tô chạy nhanh khi qua khu vực ngập tạo sóng khiến nhiều người đi xe máy té ngã.

Sau mưa lớn, TPHCM lại chìm trong biển nước ảnh 6

Mỗi lần xe buýt, ô tô chạy qua khu vực ngập là người chạy xe máy lại nháo nhào né tránh. 

Sau mưa lớn, TPHCM lại chìm trong biển nước ảnh 7

Cơn mưa lớn cộng với triều cường cũng làm nhiều tuyến đường khu vực quận 7, 8 như Huỳnh Tấn Phát, Bến Bình Đông... ngập nặng. 

Sau mưa lớn, TPHCM lại chìm trong biển nước ảnh 8

Khu vực cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất do bị ảnh hưởng của cơn mưa khiến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trường Sơn, Phan Thúc Duyện cũng bị ngập làm giao thông qua đây bị kẹt xe kéo dài. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau chen chúc qua các khúc cua.

Sau mưa lớn, TPHCM lại chìm trong biển nước ảnh 9
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.