Sau sáp nhập, gần 3.000 lãnh đạo y tế “mất ghế”

Sau sáp nhập, gần 3.000 lãnh đạo y tế “mất ghế”
TP - Ngày 21/8, bên lề hội nghị hướng dẫn thông tư 26/2017/TT-BYT thực hiện mô hình tổ chức Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh (CDC), ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) cho biết, sau khi sáp nhập có gần 3.000 lãnh đạo “mất ghế”.

Hiện Bộ Y tế đang hướng dẫn các địa phương tổ chức sáp nhập lại các trung tâm có cùng chức năng về y tế dự phòng ở tuyến tỉnh và quản lý theo mô hình CDC. Sau khi sáp nhập, sẽ có khoảng 3.000 giám đốc, phó giám đốc các trung tâm bị thôi chức và gần 12.000 cán bộ hành chính sẽ thuộc diện dôi dư.

Theo thống kê, Hà Nội và TPHCM có số lượng cán bộ hành chính thừa nhiều nhất. Cụ thể,  Hà Nội có hơn 600 cán bộ y tế và TPHCM có gần 900 cán bộ. Hiện đã có 26 tỉnh, thành phố đã sáp nhập, hợp nhất các trung tâm, chi cục thuộc Sở Y tế thành Trung tâm CDC.

MỚI - NÓNG