Sau tiếng nổ, Cty sách bốc cháy đùng đùng

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Bình nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Thanh Trung.
Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Bình nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Thanh Trung.
Do thời tiết khô hanh và trong lò hấp sấy chứa nhiều gỗ thông, cao su nên đám cháy đã bùng phát dữ dội.

Vào khoảng 11h30’ trưa nay (26/1), xảy ra vụ cháy lớn tại kho hấp sấy gỗ của Xí nghiệp sản xuất và cung ứng thiết bị trường học, thuộc Công ty sách và thiết bị trường học Quảng Bình, đóng ở khu công nghiệp Tây Bắc, thuộc phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.

Trong lúc các công nhân đang nghỉ trưa thì phát hoảng khi nghe một tiếng nổ lớn kèm theo ngọn lửa phát ra từ lò hấp sấy gỗ số 4. Ngay sau đó, hàng chục công nhân đã nhanh chóng dùng vòi cứu hỏa tại chỗ để chữa cháy. Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh và trong lò hấp sấy chứa nhiều gỗ thông, cao su nên đám cháy bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa. Đến khoảng 14h chiều nay, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG