Miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng bà Hồ Thị Kim Thoa:

Sẽ phân công công việc sau khi bà Thoa hết nghỉ phép

TP - Ngày 16/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1203 về việc miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Quyết định nêu rõ, việc miễn nhiệm căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ; Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức cũng như căn cứ Quyết định 550 ngày 11/8/2017 của Ban Bí thư về miễn nhiệm chức vụ với bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Chiều cùng ngày, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, đã nhận được thông tin Thủ tướng có quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Thoa. Lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho bà Thoa theo quy định. Tuy nhiên, Bộ chưa cho biết công việc cụ thể sẽ phân cho bà Thoa là gì.

Trả lời Tiền Phong trước đó, đại diện Bộ Công Thương xác nhận, trong thời gian nghỉ phép, toàn bộ mảng công việc do bà Thoa phụ trách đã được giao cho Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đảm nhiệm.

Bà Thoa đã có đơn xin đơn xin nghỉ phép từ ngày 1/8 và thời gian nghỉ phép kéo dài đến 24/8. Ngày 28/7, bà Thoa có đơn xin thôi việc với lý do cá nhân, gửi Bộ Công Thương.

* Về trách nhiệm của các cá nhân liên quan vụ Formosa, Thủ tướng đã ký Quyết định thi hành kỷ luật 4 cá nhân nguyên là lãnh đạo Bộ TN&MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh do đã có những vi phạm liên quan Dự án Formosa Hà Tĩnh gây ra sự cố môi trường rất nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung. Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự.

Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT  nhiệm kỳ 2011 - 2016. Thủ tướng cũng quyết định xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT  giai đoạn 2011- 2015 đối với ông Nguyễn Thái Lai và ông Bùi Cách Tuyến.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.