Sét đánh 5 người thương vong khi đang trú mưa

TPO - Chiều 2/5, lãnh đạo UBND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết đã xảy ra một vụ sét đánh tại khu vực hồ P’roh (thôn Đông Hồ, xã P’roh) khiến 2 người chết và 3 người bị thương.

Vào chiều ngày 1/5, anh Touprong Rin (30 tuổi) cùng vợ là chị Ma Mén (26 tuổi, trú tại xã P’roh) làm nông tại khu vực hồ thủy lợi P’roh. Đột nhiên trời nổi cơn giông nên hai vợ chồng chạy vào chòi để ẩn nấp.

Ngay lúc đó, ông Ya Thoan (42 tuổi) đang câu cá ở hồ P’roh, bé gái Kon Sơ Linh Nga (9 tuổi) đang chăn bò và một người khác cùng chạy vào cái chòi này để tránh mưa.

Mưa càng lúc càng to kèm theo sấm sét. Tia sét đánh trúng căn chòi mà nhóm người đang ẩn núp khiến 5 người đều bị thương. Người dân địa phương đã đưa những người bị nạn vào Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương cấp cứu.

Anh Touprong Rin và em Kon Sơ Linh Nga đã tử vong do bị thương quá nặng. Đến chiều 2/5, sức khỏe 3 người còn lại đã dần hồi phục nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị.

Huyện Đơn Dương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng để tổ chức an táng.

MỚI - NÓNG