Số người chết vì tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn ở mức cao

Số người chết vì tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn ở mức cao
TP - Ngày 28-6, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải đã tổng kết đánh giá 1 năm thực hiện công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

> Truyền hình trực tiếp lễ tưởng niệm các nạn nhân TNGT

Báo cáo cho thấy, tình trạng an toàn giao thông đường bộ vẫn còn diễn biến phức tạp, số người chết vì tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, tình trạng xâm phạm các công trình giao thông vẫn còn xảy ra phổ biến.

Trong năm 2011, cả nước đã xảy ra trên 10.400 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 9.000 người, bị thương 8.000 người. Số vụ tai nạn và người chết giảm nhẹ so với năm trước, nhưng số người bị thương lại tăng.

Các vụ tai nạn dẫn đến chết người xảy ra trên các tuyến quốc lộ có chiều hướng gia tăng.

Theo đánh giá của Bộ Công an, nguyên nhân của những vụ tai nạn giao thông trên chủ yếu do người điều khiển phương tiện đi sai phần đường, tránh vượt sai quy định, vi phạm tốc độ, chuyển hướng không quan sát.

Tổng cục Đường bộ và Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã lập biên bản xử lý gần 460.000 vụ vi phạm an toàn giao thông đường bộ với số tiền phạt trên 153 tỷ đồng, nhiều tuyến đường đã giảm số người vi phạm, giảm số vụ tai nạn giao thông, xoá nhiều điểm đen tai nạn giao thông, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ.

* Tại Đồng Nai, khoảng 6 giờ 15 phút ngày 28-6, tại khu vực ngã tư Dầu Giây, quốc lộ 1A huyện Thống Nhất (Đồng Nai), một xe đầu kéo container đã gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 1 đại úy công an tử vong.

Theo điều tra ban đầu, xe đầu kéo 57K-5188 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng Bình Thuận-TPHCM, khi đến gần ngã tư Dầu Giây đã lao sang bên trái đường và tông vào xe máy do đại úy Nguyễn Xuân Kỳ (35 tuổi, đang công tác tại Công an huyện Thống Nhất) điều khiển. Đại úy Kỳ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đây là vụ xe đầu kéo container gây tai nạn chết người thứ ba liên tiếp trong những ngày qua. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 26-6, trên quốc lộ 51 đi qua địa phận ấp Đồng, xã Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai), xe container 60L-6468 do Vũ Duy Linh (32 tuổi, quê Hải Phòng) điều khiển đã va chạm xe máy và cán chết anh Lê Văn Hà (21 tuổi, quê Đồng Tháp).

Ngày 27-6, tại km 1791 quốc lộ 1A thuộc địa phận ấp 6 xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, xe container 57M- 2904 do Nguyễn Hoàng Nguyên Nhật (SN 1984) điều khiển đã tông 2 xe tải, một xe máy làm 1 người chết, 3 người bị thương.

* Cùng ngày tại Đắk Nông, hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp đã xảy ra trên quốc lộ 14 - đoạn qua địa bàn huyện Đắk Song, gây kẹt xe nhiều giờ liền.

Khoảng 8 giờ, xe tải BKS 48L - 1126 chở củ mì chạy hướng từ huyện Đắk Song về thị xã Gia Nghĩa đến dốc Cầu 20 (thuộc thôn 9, xã Nâm N’Jang) thì tông trực diện với xe tải BKS 47C - 00568 chạy ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe bị hư hỏng nặng, tài xế xe chở mì phải nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn đã gây ùn tắt nhiều giờ liền. Trước đó, khoảng 3 giờ 30, tại km 794 + 500 (thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh) đã xảy ra vụ 3 xe khách giường nằm tông nhau liên hoàn. Tài xế bị thương nặng.

Tàu hỏa đâm ô tô, 1 người chết, 3 người bị thương

Ngày 28-6, tại Km 311+500 tuyến đường sắt Bắc-Nam thuộc địa phận xóm 12, xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An), chiếc Honda Civic chở 4 người mang BKS 37S-7299 do lái xe Phan Song Hào (SN 1974), trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh điều khiển theo hướng xã Nghi Kim ra Quốc lộ 1A thì bị tàu SE7 tông trực diện và kéo lê hơn 200m.

Lái xe Phan Song Hào tử vong tại chỗ, 3 người còn lại trên xe gồm chị Trần Thị Nhung (SN 1988-là vợ anh Hào), anh Phan Văn Đấu (SN 1974, trú tại xã Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An) và anh Nguyễn Văn Khoa (quê ở Quảng Bình) bị thương nặng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.