Bất cập xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng:

Sở và doanh nghiệp đối đầu, dân mất nhờ cao tốc

Bến xe Niệm Nghĩa
Bến xe Niệm Nghĩa
TP - Xe khách Hải Phòng - Hà Nội đi theo toàn tuyến cao tốc tiết kiệm được 30-45 phút. Tuy nhiên, Sở GTVT Hải Phòng chỉ cho phép dùng một phần cao tốc; doanh nghiệp cho rằng sở “tắc trách”.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thông toàn tuyến vào tháng 12/2015, dài 105 km, thời gian đi khoảng 1 giờ. Hiện Sở GTVT Hải Phòng chỉ cho phép xe khách đi từ bến xe trung tâm thành phố (Bến xe Niệm Nghĩa) theo QL 5, vòng vào QL 10 để lên cao tốc, xuôi về Hà Nội. Phương án của Sở GTVT Hải Phòng có nhược điểm: QL5, QL 10 có lưu lượng xe đông, chỉ tận dụng được khoảng hơn 70 km cao tốc nên thời gian di chuyển kéo dài. Trong khi đó, nhiều hành khách, doanh nghiệp xe khách muốn chạy thẳng từ đầu tuyến cao tốc (nằm ở Trung tâm TP Hải Phòng) để rút ngắn thời gian nhưng Sở GTVT Hải Phòng không duyệt.

Tại bến xe Niệm Nghĩa, đại đa số hành khách trả lời Tiền Phong: Muốn đi theo lộ trình sử dụng toàn bộ cao tốc. “Chúng tôi không cần biết doanh nghiệp và Sở GTVT mâu thuẫn ra sao nhưng làm ra cao tốc 2 tỷ USD mà không tận dụng, rất ngược đời. Thời gian là vàng mà các ông phí phạm vàng quá”  - chị Nguyễn Thị Hà (trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng, mỗi tuần di chuyển giữa Hà Nội - Hải Phòng 4 chuyến) nói.

Trước đó, tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp do Bộ GTVT tổ chức cuối tháng 2, ông Vũ Đức Hoàng, GĐ Cty vận tải Hoàng Long công khai phản đối Sở GTVT Hải Phòng buộc xe khách đi vòng và doanh nghiệp này vẫn “chạy chui” bất chấp Sở GTVT Hải Phòng đồng ý hay không. Ông Hoàng gay gắt: “Xe Hoàng Long chạy chui nên liên tục bị CSGT xử phạt. Đây là lỗi của Sở GTVT Hải Phòng đã vô cùng tắc trách, không tôn trọng chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng và không tôn trọng doanh nghiệp”. Tại cuộc họp, Cty Hoàng Long và đại diện Sở GTVT Hải Phòng đối đáp gay gắt; Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu cơ quan chức năng của Bộ về Hải Phòng làm việc với sự chứng kiến của báo chí.

Sáng 2/3, khi nhiều phóng viên đi cùng lãnh đạo của Tổng cục Đường bộ có mặt tại Sở GTVT Hải Phòng. Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng Vũ Duy Tùng có mặt nhưng không tổ chức họp. Sau đó, các đại biểu  họp kín. Tài liệu cuộc họp có nội dung “yêu cầu Cty Hoàng Long rút kinh nghiệm” mới phát ra, lập tức được thu lại.

Sau cuộc họp, ông Vũ Duy Tùng ký thông cáo báo chí với nội dung: Nguyên nhân chưa quyết định vì vướng mắc một số vấn đề liên quan đến tổ chức giao thông nội đô; Sở GTVT Hải Phòng tiếp tục điều tra khảo sát.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.