Sóc Trăng mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

Sóc Trăng mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam
TPO - Tối ngày 27/4, tại Quảng trường Bạch Đằng (TP.Sóc Trăng), tỉnh Sóc Trăng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Trung Hiếu đã ôn lại những chặng đường vẻ vang của cả nước nói chung, của quân và dân Sóc Trăng nói riêng trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Sau 40 năm xây dựng và phát triển, từ một địa phương còn nhiều khăn, đến nay, Sóc Trăng đã có nhiều đổi thay, cuộc sống nhân dân ổn định, kinh tế xã hội phát triển, an ninh trật tự được giữ vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà quân và dân Sóc Trăng đã đạt được trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong 40 năm xây dựng, phát triển vừa qua.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Đảng bộ, nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết dân tộc, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đồng bào, nhất là đồng bào Khmer còn nhiều khó khăn.

Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sóc Trăng đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 tập thể gồm Phòng Hậu cần-Bộ CHQS tỉnh; Đại đội pháo dã chiến-BCHQS tỉnh; Đại đội công binh-BCHQS tỉnh; Đội biệt động thị xã Sóc Trăng; Nhân dân và lực lượng vũ trang thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên); Đại đội địa phương quân huyện Kế Sách và trường Lê Văn Tám.

Cũng dịp này, tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng và truy tặng 7 bà mẹ danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng ở TP Sóc Trăng.

MỚI - NÓNG