Sôi động liên hoan sân khấu về “hình tượng người chiến sỹ CAND”

Trung tướng Bùi Bá Định chủ trì cuộc họp báo
Trung tướng Bùi Bá Định chủ trì cuộc họp báo
TPO - Liên hoan nghệ thuật Sân khấu toàn quốc “Hình tượng người chiến sỹ Công an Nhân dân” lần III – năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 10/7 – 27/7, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.

Đây là hoạt động văn hoá nghệ thuật chào mừng 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Liên hoan nghệ thuật sân khấu nhằm khắc hoạ đậm nét hình tượng người chiến sỹ CAND trên sân khâu, khắc hoạ hình ảnh Bác Hồ với CAND, và CAND làm theo lời Bác. Đồng thời, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; ca ngợi bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam qua chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Tại cuộc họp báo chiều 6/7, Trung tướng Bùi Bá Định – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết, thành phần các đoàn tham dự Liên hoan lần này phong phú và đa dạng hơn trước; có tới 23/27 vở tham dự là mới, cho thấy đề tài về lực lượng Công an đã được các nhà làm sân khấu rất quan tâm khai thác. Hội đồng Giám khảo gồm các Nhà Lý luận – phê bình sân khấu và các nghệ sỹ nổi tiếng.

Về giải thưởng, Vở diễn gồm: 1 Huy chương Vàng, trị giá 60 triệu đồng; 3 Huy chương Bạc, trị giá 40 triệu đồng/giải; 5 Huy chương Đồng, trị giá 30 triệu đồng /giải và Giải khuyến khích, mỗi giải 15 triệu đồng. Giải cá nhân sẽ trao 20 Huy chương Vàng, trị giá 10 triệu đồng/ Huy chương; 30 Huy chương Bạc, trị giá 8 triệu đồng/Huy chương và 30 Huy chương Đồng, trị giá 5 triệu đồng /Huy chương.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.