Sự cố tại thủy điện Sông Bung 2 'hết sức nghiêm trọng'

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng kiểm tra hiện trường
Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng kiểm tra hiện trường
TPO - Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng đã nhận định như vậy sau khi cùng đoàn công tác tới hiện trường vụ vỡ đường ống thủy điển sông Bung 2.

Trưa nay (14/9), Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tại hiện trường công trình thủy điện sông Bung 2.

Ông Hưng nhận định, đây là sự cố nghiêm trọng đe dọa tính mạng công nhân, gây thiệt hại tài sản nhân dân, tài sản của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến công trình.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá rằng ngoài sự cố vừa xảy ra, cơ bản các hạng mục công trình vẫn đảm bảo an toàn mùa mưa lũ.

Theo đoàn công tác, công việc trước mắt là ưu tiên tìm kiếm người bị nạn, kiểm tra thống kê thiệt hại và hỗ trợ bồi thường. Ngoài ra, cần từng bước xác định nguyên nhân tìm biện pháp khắc phục sự cố đảm bảo an toàn cả công trình và vùng hạ lưu.

Ông Ngô Việt Hải – Tổng GĐ Tổng công ty Phát điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho biết: Công trình thủy điện Sông Bung 2 công suất 100 MW. Dự án được chính thức thi công và đưa vào vận hành tháng 12/2012. Dự kiến 20/11/2016 sẽ phát điện máy đầu tiên, 10/12 sẽ phát điện máy số 2.

Sự cố tại thủy điện Sông Bung 2 'hết sức nghiêm trọng' ảnh 1

Hiện trường sự cố tại thủy điện sông Bung 2

Lúc 16h25 phút ngày 13/9, tại công trường xảy ra sự cố nước đã tống trôi một cánh van của một trong hai cánh van chặn dòng của cống dòng, tạo nguồn nước lớn xuống hạ lưu. Sự cố xảy ra 10 ngày sau khi đơn vị sau khi đóng công tắc dòng.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, phía hạ lưu công nhân của Tổng công ty Xây dựng công trình 4 đang đang thực hiện thi công bắt đê quay hạ lưu và bơm tiêu thoát nước để chuẩn bị đổ bê tông. Đa số công nhân kịp chạy thoát, đáng tiếc có hai công nhân vận hành máy đào làm nhiệm vụ khơi dòng bị nước cuốn trôi.

Ngoài ra, 2 xe ô tô (của ban quản lý dự án và nhà thầu), 2 máy đào , cẩu 25 tấn và 4 xe vận tải (10 – 15 tấn) và các thiết bị thi công, bị nước cuốn trôi.

Sự cố tại thủy điện Sông Bung 2 'hết sức nghiêm trọng' ảnh 2

Cuộc họp Thứ trưởng Bộ Công thương với các đơn vị liên quan

Sau khi kiểm tra vào sáng nay, ông Hải khẳng định đến thời điểm này toàn bộ các hạng mục công trình chính như đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước, hầm nhận nước.., hoàn toàn bảo đảm độ ổn định, an toàn cho việc phòng chống bão lụt và  vận hành trong thời gian tới.

Lượng nước về hạ du có tính toán có 28.000 m3, trong khi dung tích của Sông Bung 4 nằm dưới lưu vực hạ lưu của thủy điện này còn trữ lượng nước hơn 200 triệu m3 nên hoàn toàn không có thể xảy ra việc ngập lụt ở hạ lưu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng các xã đã tiến hành kiểm tra và tìm kiếm dọc sông Bung trên địa phận 6 xã  La Êê,  Zuôi, Chơ Chun, Chà Val, Tà Pơ và Đắc Tô.

Hiện các hộ dân đi rừng đã trở về nhà và chỉ còn hai công nhân mất tích. Được biết, hiện có hơn 200 người tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Theo cơ quan chức năng, khả năng hai công nhân đã tử vong, lực lượng cứu hộ đã huy động đặc công nước tham gia tìm kiếm trục vớt.

Sự cố tại thủy điện Sông Bung 2 'hết sức nghiêm trọng' ảnh 3

Ông Đặng Hoàng An

Ông Đặng Hoàng An – Tổng Giám đốc ENV cho biết: “Đây là sự cố hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý an toàn trước khi hoạt động trở lại”

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.