Sự thật 12 bé trai bị bắt cóc đang tìm cha mẹ xôn xao cộng đồng

Ảnh chụp từ màn hình VTV
Ảnh chụp từ màn hình VTV
Thông tin 12 bé trai bị bắt cóc đã được giải cứu, đang được nuôi dưỡng ở Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh là chính xác.

Theo thông tin trên VTV, Vietnamnet, hình ảnh, thông tin 12 bé trai bị bắt cóc đang tìm cha mẹ liên tục được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng những ngày gần đây là chính xác. Hiện các cháu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, thông tin trên Vietnamnet dẫn thông tin trao đổi với đại diện Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh sáng 24/11 cho biết, những đứa trẻ này đã được cơ quan chức năng giải cứu trong các vụ việc cách đây khoảng 4 - 5 năm trước. Lúc các bé được đưa về trung tâm mới khoảng 1 tuổi lại không có giấy tờ gì nên trung tâm không xác định được bố mẹ. Nay, các cháu đã khoảng 5-6 tuổi.

Cùng đưa tin, trên VTV cho biết thêm, trong số 12 bé có 10 bé đã được giải cứu trong một vụ bắt cóc, 2 bé bị cha mẹ bỏ rơi.

Trước đó, trên một số trang mạng cá nhân xuất hiện bức ảnh chụp 12 cháu bé cùng thông tin "Đây là hình ảnh 12 cháu bé được lực lượng công an giải cứu khỏi bọn bắt cóc" gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo Theo Người đưa tin
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.