Gia Lai:

Sự thực vụ 'học sinh tự tử do không có quần áo mới'

Bà con làng xóm tiễn đưa em S.
Bà con làng xóm tiễn đưa em S.
Theo nội dung biên bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và đại diện huyện Ia Grai, nguyên nhân em K.S. tự tử là do bất đồng với gia đình chứ không phải do không có quần áo mới như thông tin ban đầu.

Chiều ngày 16/9, ông Dương Mah Tiệp - Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) - cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi lên UBND tỉnh về vụ việc em học sinh K.S. (làng Breng 3, Ia Dêr, Ia Grai) tự tử ngày 22/8.

Theo nội dung biên bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và đại diện huyện Ia Grai, nguyên nhân em K.S. tự tử là do bất đồng với gia đình chứ không phải do không có quần áo mới như thông tin ban đầu.

Vào sáng ngày 22/8, bố mẹ S. đi làm thuê, S. không chịu đi học và đòi đi theo mẹ để bắt cua nhưng bố mẹ em không đồng ý. Vì vậy, S. nói “nếu bố mẹ không cho con đi theo thì con sẽ tự tử”. Sau đó, S. cùng các bạn đến trường nhưng đi được giữa đường thì em nói với các bạn là mình bỏ quên bút ở nhà nên quay về nhà lấy bút.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân đã phát hiện S. đã tử vong trong tư thế treo cổ tự tử, nên đã báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ia Grai đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường thấy không phát hiện dấu hiệu tội phạm hình sự, gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, nên cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục.

Biên bản làm việc khẳng định, nguyên nhân vụ việc S. tự tử không phải là do không có áo mới đến trường và cũng không phải do gia đình em quá nghèo. Theo đó, gia đình em S. đã được công nhận thoát nghèo vào cuối năm 2015. Hàng năm chuẩn bị cho năm học mới, gia đình đều đặt may quần áo mới cho S.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.