TPHCM:

Sửa chợ Bình Tây, điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường

Sửa chợ Bình Tây, điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường
TPO - Sở Giao thông vận tải TPHCM đã quyết định phân luồng, tổ chức lại giao thông nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành phố để phục vụ dự án sửa chữa chợ Bình Tây và hệ thống thoát nước đường An Dương Vương.

Chiều nay, 29/7, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã công bố phương án điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ công trình xây dựng chợ tạm nhằm nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây (quận 6).

Sửa chợ Bình Tây, điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường ảnh 1

Theo đó, kể từ sáng mai, 30/7, TPHCM bắt đầu cấm dừng đỗ xe trên đường Tháp Mười, đoạn từ đường Phạm Đình Hổ đến đường Ngô Nhân Tịnh. Tất cả các loại xe lưu thông một chiều trên đường Nguyễn Xuân Phụng (đoạn từ đường Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười) theo hướng từ đường Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười.

Lộ trình thay thế (ảnh: Cho Binh Tay) như sau: Giao lộ Phạm Đình Hổ - Tháp Mười → Phạm Đình Hổ → Phan Văn Khỏe → Nguyễn Xuân Phụng.

Ngoài ra, TPHCM cấm tất cả các phương tiện lưu thông theo cả hai hướng trên đường Nguyễn Hữu Thận, đoạn từ đường Tháp Mười đến đường Lê Quang Sung.

Lộ trình lưu thông thay thế như sau:

 • Hướng từ đường Lê Quang Sung đến đường Tháp Mười: Lê Quang Sung → Phạm Đình Hổ → Tháp Mười.

 • Hướng từ đường Tháp Mười đến đường Lê Quang Sung: Tháp Mười → Chu Văn An → Lê Quang Sung.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công hệ thống thoát nước đường An Dương Vương (từ cầu Mỹ Thuận đến bến Phú Định), Sở GTVT cấm tất cả các loại xe 3 bánh và ô tô lưu thông qua khu vực công trường thi công trên đường An Dương Vương (đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến đường Võ Văn Kiệt) từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng các ngày từ 4/8/2016 đến ngày 3/8/2017.

Các lộ trình thay thế như sau (ảnh An Duong Vuong):

- Lộ trình 1: Đường Võ Văn Kiệt  -> đường Hồ Học Lãm  -> đường Kinh Dương Vương.

- Lộ trình 2: Đường An Dương Vương -> đường Lý Chiêu Hoàng -> đường Nguyễn Văn Luông -> đường Võ Văn Kiệt.

Người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo hoặc theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

MỚI - NÓNG