Tá hỏa phát hiện lữ khách ngủ nhờ tử vong

Nhà ông Thành, nơi ông Sơn đã trút hơi thở cuối cùng - Ảnh: Vĩ Đồng
Nhà ông Thành, nơi ông Sơn đã trút hơi thở cuối cùng - Ảnh: Vĩ Đồng
Động lòng trắc ẩn, ông Thành mở cửa cho ông Sơn vào nhà ngủ tạm trên chiếc võng ở phòng khách. Buổi sáng khi chuẩn bị đi làm rẫy, ông Thành đến lay ông Sơn dậy thì phát hiện người khách này đã tắt thở.

Ngày 30/8, ông Nguyễn Kim Hổ - Phó Bí thư thường trực, kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư H’Drông (TP.Pleiku, Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông chết vì bệnh lý khi ngủ trọ nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 28/8, ông Nguyễn Thái Sơn (SN 1963, hộ khẩu tại xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) gõ cửa nhà ông Tô Văn Thành (SN 1970) xin ngủ nhờ.

Lúc này, trong nhà chỉ có một mình, lại không quen biết ông Sơn nên ông Thành không dám mở cửa. Ông Sơn không bỏ đi mà ngồi co ro trước hiên nhà ông Thành. Ngồi một lúc, do không chịu được cái lạnh giá buốt nên ông Sơn tiếp tục gõ cửa.

Lúc này, do động lòng trắc ẩn, ông Thành mở cửa cho ông Sơn vào nhà ngủ tạm trên chiếc võng ở phòng khách. Sáng ngày 29/8, khi chuẩn bị đi làm rẫy, ông Thành đến lay ông Sơn dậy thì tá hỏa phát hiện vị khách ngủ nhờ đã tắt thở từ bao giờ.

“Lúc ngủ, ông ấy thở rất khó khăn. Ông ấy đi chiếc xe máy Dream lùn cùng 1 túi đựng quần áo, thuốc men. Dường như ông ấy vừa trốn viện vì không có tiền chạy chữa” - Ông Thành kể lại.

Sau khi nhận được tin báo từ ông Thành, công an đã có mặt tại hiện trường. Bước đầu qua khám nghiệm tử thi cho kết quả ông Sơn chết do bệnh lý viêm tâm mạc và tràn dịch đa mang.

Tá hỏa phát hiện lữ khách ngủ nhờ tử vong ảnh 1 Người dân tới ủng hộ kinh phí giúp lo mai táng cho nạn nhân - Ảnh: Vĩ Đồng

Ông Nguyễn Kim Hổ - Phó Bí thư thường trực cho biết, từ chiếc điện thoại của ông Sơn, chính quyền đã liên lạc về quê nạn nhân. Tuy nhiên, tại quê nhà ông Sơn chỉ có một bà chị gái đã hơn 70 tuổi.

Vị thân nhân này đã từ chối vào đây nhận xác người thân và nhờ chính quyền chôn cất giúp. Chính quyền địa phương đã vận động, quyên góp tiền để lo mai táng cho nạn nhân.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.