Tái diễn hiện tượng cá chết cục bộ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong một diễn biến mới nhất, ngày 3/5 ở một số địa phương đã phát hiện thêm một số hiện tượng cá chết cục bộ.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, số lượng cá chết vào các ngày 3 và 4/5 không nhiều. Tuy nhiên, trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Tổng cục môi trường chỉ đạo các trung tâm quan trắc trong hệ thống quan trắc quốc gia tăng tần suất quan trắc nước biển từ Thanh Hóa đến Quảng Nam từ 2-3 lần một ngày.  Số liệu quan trắc được cung cấp thường xuyên đến các địa phương trong vùng và cho các phương tiện thông tin đại chúng.

Ở một diễn biến khác, sáng nay, tại biển xã Nhân Trạch,  huyện Bố Trạch, Quảng Bình xuất hiện một vệt đỏ kéo dài 1,5km. Cùng với hiện tượng trên, trong hai ngày 3 và 4/5 tại đây ghi nhận hiện tượng cá chết dạt vào bờ. Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vào hiện trường ghi nhận tình hình và lấy mẫu.

Theo PGS.TS Vũ Thanh Ca, Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ, Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam thì vệt đỏ này rất có thể là thủy triều đỏ, hay còn gọi tảo nở hoa, có thể gây ra tình trạng cá chết hàng loạt. GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm, Viện Hải dương học, người có hơn 20 năm nghiên cứu về hiện tượng tảo nở hoa, cho biết, trong quá trình nghiên cứu của mình, ông chưa từng ghi nhận hiện tượng thủy triều đỏ ở vùng biển này.

MỚI - NÓNG