Tái hiện dệt Zèng bên dòng Sông Hương

Khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế năm 2015
Khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế năm 2015
TPO - Một lần nữa không gian nên thơ ven bờ sông Hương lại trở thành điểm giới thiệu, quảng diễn, tôn vinh tinh hoa nghề Việt.

Tối 28/4, tại sân khấu bia Quốc học bờ Nam sông Hương diễn ra khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế năm 2015, với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”, mở ra chuỗi hoạt động giới thiệu, quảng bá, tôn vinh tinh hoa nghề truyền thống và nghệ nhân làng nghề xứ Huế, cũng như cả nước, kéo dài đến ngày 2/5. 

Ngay từ nhiều ngày trước, không khí, sắc màu lễ hội đã bắt đầu lan tỏa qua đôi bờ Bắc - Nam sông Hương, kéo dài từ phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Công viên Tứ Tượng sang Bảo tàng Văn hóa Huế, Trung tâm Văn hóa Liễu Quán lên đến bia Quốc Học, Trung tâm Thiếu nhi thành phố… 

Những nơi này đã trở thành nơi chốn tìm về của nhiều sản phẩm, nghệ nhân làng nghề nổi tiếng trong cả nước như thổ cẩm Hà Giang, gốm Bát Tràng (Hà Nội), gốm Phước Tích (Huế), lụa Hội An (Quảng Nam), dệt Zèng A Lưới (TT-Huế), thổ cẩm Chăm (Ninh Thuận)… 

Festival lần này có sự tham gia của gần 250 nghệ nhân nghề truyền thống khắp 3 miền đất nước. Lễ hội tôn vinh nghề cũng lần đầu tiên đánh dấu sự góp mặt của các sản phẩm nghề độc đáo đến từ xứ sở Kim chi và Mặt trời mọc. Đó là sản phẩm thủ công truyền thống của thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) và áo Kimono (Nhật Bản).

Ngoài các chương trình tôn vinh nghệ nhân và làng nghề, tại kỳ Festival này còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, ấn tượng khác như: biểu diễn thời trang trên chất liệu dệt - thêu truyền thống của các nhà thiết kế hàng đầu của một số nước ASEAN, trưng bày bộ sưu tập trang sức cổ Việt, giới thiệu đỉnh cao nghệ thuật đúc đồng Huế, trưng bày bộ sưu tập tinh hoa nghề khảm xà cừ truyền thống của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, tuyên dương nghệ nhân trẻ tiêu biểu và Liên hoan Rock tuổi trẻ thành phố Huế, không gian thư pháp, hội thảo khoa học “Dấu ấn Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống”… 

Đêm khai mạc trời bất chợt đổ mưa, hơn 1.000 đại biểu, du khách vẫn đến với chương trình nghệ thuật rực rỡ sắc màu tôn vinh tinh hoa nghề Việt, qua trình diễn đặc sắc, hấp dẫn của nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc tên tuổi như Thanh Lam, Vân Khánh, nhóm Cỏ Lạ, 5 Dòng kẻ, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế. 

Đặc biệt, khán giả Cố đô vô cùng bất ngờ, phấn khích trước sự góp mặt của 3 hoa hậu Việt Nam là Kỳ Duyên, Ngọc Hân và Thùy Dung trong đêm khai mạc. 

MỚI - NÓNG