Tai nạn thảm khốc vào sáng sớm, cô gái bị nghiền nát

Một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại quốc lộ 1B vào đêm qua khiến thân thể một cô gái (chưa rõ danh tính) bị nghiền nát.

Vào khoảng 3-4 giờ rạng sáng ngày 16/8, tại KM208 –quốc lộ 1B (thuộc địa phận Đỗ Xá – Thường Tín – HN) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cô gái chết không toàn thây.

Cụ thể, vào thời gian trên chiếc xe tải di chuyển theo hướng Hà Nam - Hà Nội khi đến địa điểm trên đã xảy ra tai nạn khiến cô gái bị cuốn vào gầm và bị nghiền nát bởi loạt bánh xe tải.

Sau khi gây tai nạn thương tâm trên, lợi dụng lúc đường vắng người tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn.

Trao đổi với PV, một nhân chứng cho hay: “Khoảng sáng sớm ngày 16/8 thấy nhiều người hốt hoảng khi thấy thi thể một cô gái chết không toàn thây, bị nghiền nát nên đã lập tức báo sự việc lên cơ quan chức năng. Theo nhận định của tôi, thời điểm vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ đêm. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn”.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ tai nạn, công an huyện Thường Tín đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập bằng chứng để truy tìm chiếc xe và tài xế gây tai nạn trên.

Theo Nhị Tiến

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.