Tài xế “sặc” hơi men lái xe không biển đâm bất tỉnh nhiều người

Chiếc xe máy của bố con anh Thuận vỡ nát sau vụ tai nạn
Chiếc xe máy của bố con anh Thuận vỡ nát sau vụ tai nạn
Người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh (Nghệ An) được một phen hoảng loạn khi chứng kiến vụ tai nạn liên hoàn của chiếc xe ô tô không biển kiểm soát.

Khoảng 21h30 ngày 23/4, chiếc xe ô tô Fortuner 7 chỗ ngồi màu trắng sữa, không biển kiểm soát, chạy với tốc độ cao, lạng lách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ quảng trường Hồ Chí Minh về Bến xe Vinh.

Khi đi đến trước số nhà 47 đường Nguyễn Thị Minh Khai, chiếc ô tô lách sang đường ngược chiều, đâm đối đầu xe máy hiệu Wave mang BKS 37H8-2719 do anh Nguyễn Thế Sơn (trú tại TP Vinh) điều khiển chở vợ. Vụ tai nạn khiến anh Sơn bị thương nặng, bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu.

Tiếp đó, chiếc xe ô tô lao nhanh về hướng bến xe Vinh khi bị người dân đuổi theo. Khi đi đến ngã 5 vòng xuyến Nguyễn Minh Khai và Lê Hồng Phong, chiếc xe ô tô tiếp tục đâm vào xe máy mang BKS 37H4 - 5329 do anh Nguyễn Đắc Thuận (SN 1973, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) cầm lái chở con gái là cháu Nguyễn Thị Tú Ngân (10 tuổi) đi học về.

Tài xế “sặc” hơi men lái xe không biển đâm bất tỉnh nhiều người ảnh 1

Chiếc xe "điên" chỉ dừng lại khi bị nổ lốp trước. Lái xe và những người trên xe đều có hơi men

Cú đâm khiến cháu Ngân ngã xuống đường, bất tỉnh. Anh Thuận nhanh chóng bế con vào bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe gây tai nạn tiếp tục cháy hướng về đường Hồng Bàng và nổ lốp thì lái xe mới chịu dừng lại.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Vinh và Cảnh sát cơ động đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Kết quả đo nồng độ cồn của lái xe vượt quá quy định cho phép, đội CSGT Công an TP Vinh đã đưa cả 5 người ngồi trên ô tô về trụ sở để làm rõ.

Tài xế “sặc” hơi men lái xe không biển đâm bất tỉnh nhiều người ảnh 2Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn đều bức xúc trước hành vi của lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy

Sáng 24/4, trao đổi với PV Dân trí, trung tá Hoàng Duy Hà, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Vinh cho biết: “Lái xe và những người ngồi trên xe ô tô vào thời điểm nói trên đều uống rượu bia. Theo luật thì lái xe trên bị phạt 12,5 triệu đồng do điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn vượt quá quy định. Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định”.

Theo D.Hòa - Nguyễn Duy

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG