Tài xế say rượu đâm bay trụ cột quảng cáo giữa giải phân cách

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Chiếc ô tô con đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái đâm vào trụ cột quảng cáo trên giải phân cách rồi tiếp tục đâm về phía trước, rất may lao vào cây bàng dừng lại.  

Vào khoảng 14h30 (ngày 30/9), trên đường Phan Bội Châu (thành phố Vinh, Nghệ An), chiếc xe ô tô màu trắng BKS 37 – 018.37 lưu thông với tốc độ cao theo hướng đường Lê Lợi – đường Lệ Ninh. Lúc này, chiếc xe bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách giữa đường, húc bay biển quảng cáo rồi tiếp tục đâm vào gốc cây bàng, xoay ngang giữa đường mới dừng lại.

Người dân địa phương chứng kiến vụ tai nạn nhanh chóng lại phá cửa xe để đưa nạn nhân ra ngoài. Trên xe có hai người đàn ông, trong đó một người nằm ngang ở ghế phía sau, còn tài xế thì gục ở vô lăng. Trong xe bốc mùi rượu nồng nặc.

Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng nặng phải nhờ vào lực lượng cứu hộ để di chuyển xe. Rất may không có thương vong về người.

Một người dân cho biết: “Nếu chiếc xe không đâm đúng cây bàng rồi xoay dừng lại mà đâm ra đường đối diện thì sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường vào thời điểm hiện tại”.

Nhận được thông tin, CSGT thành phố Vinh đã có mặt để điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.