Tài xế xe tải chết thảm trong cabin vỡ nát

Xe khách đâm vào vườn nhà dân
Xe khách đâm vào vườn nhà dân
TPO - Khoảng 2h sáng 25/11, tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe tải chở sữa khiến hai người thương vong.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên xe ô tô khách mang BKS 76B - 000.48 lưu thông theo hướng từ tỉnh Gia Lai đến thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), khi đến số nhà 1753 đường Hùng Vương, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ thì tông vào xe tải chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải Lương Ngọc Vinh (29 tuổi), ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) bị kẹt cứng trong cabin, chết tại chỗ. Sữa trên xe đổ tràn xuống đường, vương vãi khắp nơi.

Tài xế xe tải chết thảm trong cabin vỡ nát ảnh 1

Sữa chở trên xe tải tràn xuống đường

Sau khi tông vào xe tải, ôtô khách tiếp tục băng qua đường đâm vào vườn nhà một người dân rồi dừng lại, đầu xe bể nát.


Ông Nguyễn Thanh Cang (46 tuổi, quê ở Đức Phổ, Quảng Ngãi) phụ xe khách cho biết: Lúc đó tôi đang ngủ thì nghe một tiếng ầm. Tỉnh dậy, tôi thấy ô tô nằm trong vườn nhà người dân. Tôi và tài xế nhanh chóng giúp hành khách thoát ra ngoài.

Lúc xảy ra tai nạn trên xe có 32 người. Một hành khách bị kính bể rơi trúng bị thương. Tất cả hành khách sau đó được chuyển sang xe khác tiếp tục hành trình, ông Cang nói thêm. 

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.