Tắm biển, nhóm thanh niên tử nạn, mất tích

Khu vực biển nơi xảy ra tai nạn
Khu vực biển nơi xảy ra tai nạn
TPO - Nhóm thanh niên rủ nhau xuống biển Khánh Hòa bơi và bị sóng biển cuốn ra xa tử vong, mất tích.

"Từ huyện Di Linh (Lâm Đồng) xuống TP Cam Ranh (Khánh Hòa) chơi và tắm biển,  3 nữ thanh niên đã bị đuối nước, một nam thanh niên bị mất tích ở Bãi Dài, phía sau Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh)", ông Nguyễn Khiêm, Chánh văn phòng UBND TP Cam Ranh Hòa xác nhận. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ngày 26/1, 7 thanh niên gồm 4 nam, 3 nữ từ huyện Di Linh đi xe 7 chỗ xuống Cam Ranh chơi. 

Khoảng 6 sáng, họ rủ nhau đi tắm biển ở Bãi Dài và bị sóng cuốn ra xa. Người dân phường Cam Nghĩa (Cam Ranh) và Vùng 4 Hải quân đã tìm  được thi thể các chị Lê Huỳnh Vi (SN 1999), Bùi Thị Hường (SN 1997) và Song Mỹ Vân (SN 1996) cùng ngụ xã Hoàng Hải (Di Linh) và cứu được một nam thanh niên. 

Anh Nguyễn Ngọc Văn (SN 1997, ngụ xã Liên Đồng, Di Linh) vẫn bị mất tích.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.